Cung điện Golestan (phát âm theo tiếng Ba Tư là Kakh-e Golestan) gần đây đã được liệt kê là Di sản Thế giới. Một số tòa nhà được xây dựng trong triều đại Safavid và sau đó trở thành cung điện hoàng gia trong triều đại Sangha. Đây là một tòa nhà theo phong cách châu Âu hiếm hoi ở Iran. Người ta nói rằng sau khi vua Nasser Ding đi du lịch đến châu Âu, ông đã “mê mẩn” những tòa nhà ở đó, vì vậy ông đã trở lại và ra lệnh xây dựng cung điện kiểu phương Tây này. Gole có nghĩa của hoa, Stan có nghĩa là nơi, vì vậy Golestan mang 1 ý nghĩa đẹp đó là nơi nở hoa. Có rất nhiều bảo tàng trong cung điện. Điểm nổi bật chính của nơi này đó là Đại sảnh Gương (Mirror Hall) với trần nhà và khu vực xung quanh được trang trí hoàn bằng gương trông khá hấp dẫn và thú vị.
Cách đi:
Đi Tàu điện ngầm số 1 và xuống tại Ga Panzdah Khordad. Khi bạn ra khỏi nhà ga, đi về phía đông Grand Bazaar. Rẽ trái ở ngã ba đầu tiên và đi đến đầu đường.