Nhà thờ Hồi giáo Natanz (Natanz mosque)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Natanz là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch tại Kashan, Iran bởi nét cổ kính của nó từ những thế kỉ 14 hoặc thậm chí là thế kỉ thứ 9.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 100,000 rials

  • Địa chỉ: tỉnh Isfahan, Natanz,phố Malek E Ashtar, Iran

Nhà thờ Hồi giáo Natanz Jury nằm ở cuối phía bắc của thị trấn Natanz. Nó được xây dựng trong triều đại Deylamite vào thế kỷ thứ 9, nhưng các tòa nhà hiện tại về cơ bản được xây dựng vào đầu thế kỷ 14, trong thời đại của Mông Cổ Ili Khan. Bản thân nhà thờ Hồi giáo là một cấu trúc kiểu bốn Avon điển hình và là một trong những tòa nhà thời Trung cổ được bảo tồn tốt nhất ở Iran. Tuy nhiên, nhiều đồ trang trí bằng vữa trong ngôi đền ban đầu đã không còn tồn tại hoặc đã bị mất ở nước ngoài như Mikhalab (chỗ hốc tường) ban đầu trong lăng mộ Sheikh Nur od-Din as-Samad Natanzi ở góc phía tây nam của ngôi đền. Các hốc tường hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Victoria-Albert ở London.

Cách đi:
Mất khoảng 1 giờ để đến Kazan ở Natanz; khoảng 2 giờ để tới Isfahan. Một số xe buýt tuyến Kashan-Isfahan đi qua góc phía tây nam của thị trấn hoặc qua Safari, khu vực ở Nathanz nằm giữa hai thành phố. Tuy nhiên đối với một người bình thường, nhà thờ Hồi giáo cách trung tâm thị trấn 2 km, nhà ga và nhà thờ Hồi giáo lại ở hai hướng khác nhau trong thị trấn nên có thể đi xe bus.



Đã cập nhật vào ngày 30/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar