Quảng trường Imam (Imam square)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Imam là một trong những quảng trường lớn và đông đúc bậc nhất trên thế giới. Quảng trường Imam nằm ngay tại trung tâm thành phố Isfahan, Iran để du khách có thể đi lại và tham quan một cách tiện nhất.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Cung điện Arikup có giá vé là 150.000 riyals, nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfula và nhà thờ Hồi giáo Imam Mosque có vé là 100.000 riyals.

  • Địa chỉ: quận Isfahan, thành phố Isfahan, phố Abdolrazagh, Iran

Được phát âm theo tiếng Ba Tư là Meydan-e Naqsh-e Jahan. Mọi người đều biết rằng Quảng trường Thiên An Môn là quảng trường thành phố lớn nhất trên thế giới trước Quảng trường Đại Liên Xinghai. Vậy, có ai biết quảng trường lớn thứ 2 thế giới ở đâu không? Đó chính là Quảng trường Imam, được xây dựng vào thế kỷ 17 dưới triều đại Safavid. Isfahan đã từng là trung tâm của con đường tơ lụa, là một di sản văn hóa thế giới. Imam Square là trung tâm của thị trấn, nó là nơi tụ tập của thương nhân từ khắp nơi trên thế giới đến đây để làm kinh doanh và kết bạn. Sau khi Hoàng đế Abbas chuyển thủ đô từ Gadwin đến Isfahan năm 1602, ông đã xây dựng quảng trường một cách mạnh mẽ và gặp mọi người ở đây và lắng nghe ý kiến của công chúng. Hầu hết các tòa nhà xung quanh quảng trường được xây dựng trong triều đại Safavid: Cung điện West Arikup, Nhà thờ Hồi giáo Nam Imam, Nhà thờ Hồi giáo East Sheikh Lotfula.
Khu chợ ở phía bắc vẫn còn rất sôi động. Cửa hàng chủ yếu bán các sản phẩm thủ công như chai sắt chạm khắc và các bức tranh thu nhỏ. Khi bạn mệt mỏi, bạn có thể tìm thấy một cửa hàng kem. Nếu hứng thú, du khách cũng có thể đi xe ngựa kéo xung quanh quảng trường trong một tuần để trải nghiệm phong cách của một vị vua Ba Tư đang đi vi hành và thị sát người dân.

Cách đi:
Hầu hết các tuyến xe bus đều đi qua cung điện 41-cột ở gần đó



Đã cập nhật vào ngày 26/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar