Cung điện 40 cột (Forty Pillar Palace)

0 reviews
Viết review
Cung điện 40 cột là một địa điểm du lịch thú vị và hấp dẫn đối với nhiều du khách khi đặt chân tới Isfahan, Iran bởi sự độc đáo và kì lạ trong kiến trúc của nó
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 200,000 rials

  • Địa chỉ: quận Isfahan, thành phố Isfahan, cổng tòa nhà chính phủ Isfahan quảng trường Imam Hossein, Iran

Được phát âm theo tiếng Ba Tư là Kakh-e Chehel Sotun, cung điện được hoàn thành năm 1647 và là nơi mà triều đại Safavid Abbas II gặp gỡ các phái viên nước ngoài. Bản thân cung điện chỉ có 20 cây cột gỗ, nhưng nó được gọi là cung điện Bốn mươi Cột vì sự phản chiếu những chiếc cột trên đài phun nước ở phía trước đền thờ. Có một số bức tranh tường lớn trong sảnh chính, vẽ cảnh cảnh săn bắn của hoàng gia Safavi, cuộc sống hàng ngày và một số hình ảnh khỏa thân nữ hiếm hoi của Iran. Ngoài ra, các bức tranh tường nhỏ trên cánh cửa ở góc đông bắc của cung điện cũng là đẹp nhất trong thời đại Safavid.

Cách đi:
Hầu hết các tuyến xe bus đều có trạm dừng ở đây. Du khách cũng có thể đi bộ


Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar