Tòa nhà Gedung Negara Grahadi (Gedung Negara Grahadi)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà Gedung Negara Grahadi (Gedung Negara Grahadi) từng là nơi cư trú chính thức của Thống đốc Đông Java.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jl. Gubernur Suryo, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60271, Indonesia

Tòa nhà Nhà nước Grahadi hay thường được gọi là Tòa nhà Grahadi, là một tòa nhà di sản của Hà Lan hiện có chức năng là nơi ở chính thức của Thống đốc, khánh thành văn phòng và lễ kỷ niệm ngày quốc khánh, như ngày 17 tháng 8.
Tòa nhà Grahadi được xây dựng vào năm 1795 dưới triều đại Cư dân Dirk Van Hogendorps (1794-1798), ban đầu được xây dựng như một ngôi nhà vườn để làm nơi nghỉ ngơi của các quan chức Hà Lan hoặc đôi khi được sử dụng làm nơi gặp gỡ và tiệc chiêu đãi. Tòa nhà bang Grahadi nằm ở trung tâm thành phố Surabaya, gần địa điểm mua sắm của Tunjungan Plaza hoặc Plaza Surabaya.
Tòa nhà Gedung Negara Grahadi (Gedung Negara Grahadi) là một ngôi nhà thuộc địa, từng là nơi cư trú chính thức của Thống đốc Đông Java, nơi bạn có thể xem Reog Dance vào lúc 8:00 mỗi Chủ nhật. Điệu nhảy truyền thống này được phóng đại và rất giải trí.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar