Đền Jawi (Candi Jawi)

0 reviews
Viết review
Ngôi đền Jawi là một ngôi đền theo đạo Hindu đồng bộ có niên đại từ vương quốc Singhasari cuối thế kỷ 13. Ngôi đền nằm ở sườn phía đông của núi Welirang, làng Candi Wates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Đông Java, Indonesia, cách thành phố Pasuruan khoảng 31 km về phía tây hoặc 41 km về phía nam của thành phố Surabaya.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jl. Raya Candiwates, Jawi, Candi Wates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Thật tốt khi tìm hiểu một chút về lịch sử bằng cách xem xét một số thứ từ thời cổ đại, như ngôi đền Jawi này chẳng hạn. Ngày nay, từ “Jawi” có nghĩa là Java trong ngôn ngữ Java. Hầu hết mọi người ở Java có lẽ bây giờ đã biết đến từ này. Đây là một trong những món quà lớn nhất từ tổ tiên. Tại sao ư? Bởi vì ngôi đền này được xây dựng bởi một trong những vương quốc vĩ đại nhất ở Java, vương quốc Singasari vào khoảng năm 1300.
Bằng chứng thuyết phục hơn là bảo tháp, trên đỉnh đền thờ. Giống như sự bồi đắp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo trong thời gian đó (Singasari chấp nhận Ấn Độ giáo). Thật đáng ngạc nhiên, nó vẫn trông đẹp cho đến bây giờ và chờ đợi những người đến chiêm ngưỡng nó.


Đã cập nhật vào ngày 16/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar