Cung Điện Kasepuhan Cirebon ( Keraton Kasepuhan Cirebon)

0 reviews
Viết review
Cung Điện Kasepuhan Cirebon là một trong ba cung điện nổi tiếng ở thành phố Cirebon . Đặt chân đến cung điện này du khách sẽ choáng ngợp trước phong cách kiến trúc cũng như vẻ đẹp của cung điện này mang lại .Ngoài ra du khách có thể tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của nó .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: -khách nội địa :15 nghìn rupiah. -Khách quốc tế:50 rupiah.

  • Địa chỉ: Jl. Kasepuhan No.43, Kesepuhan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45114, In-đô-nê-xi-a

Keraton có nghĩa là cung điện, nơi đầu tiên bạn phải ghé thăm khi đến thành phố này là Cung điện Cirebon. Cung điện này vẫn được bảo tồn cẩn thận cho đến ngày nay , đây là cung điện tráng lệ nhất ở Cirebon. Cung điện Cirebon, được xây dựng vào năm 1529. Trước khi nó được gọi là cung điện Kasepuhan Cirebon, thì tòa nhà này được gọi là cung điện Pungkawati. Những cái tên đó đã được sử dụng như một sự tôn trọng đến hoàng tử Panembahan Pungkawati I (Hoàng tử Mas Mochammad Arifin). Tòa nhà có bày dày lịch sử và có một bảo tàng bên trong nó. Ở đây, có rất nhiều bộ sưu tập gia truyền và Tranh.
Đến với nơi đây bạn có thể tìm hiểu về văn hóa và lịch sử . Những bức tường bao quanh cung điện này được làm từ gạch đỏ (điển hình của Java) và các cổng trông giống như cổng mà chúng ta nhìn thấy trong Đền thờ của người Bali. Hàng rào của Siti Hingil cũng được làm từ gốm sứ Trung Quốc. Ngoài ra cổng còn được khắc hoa văn theo phong cách châu Âu.















Đã cập nhật vào ngày 05/09/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar