Đồi Shankaracharya (Shankaracharya Hill)

0 reviews
Viết review

Đồi Shankaracharya còn được gọi là Koh-i-Sulaiman hoặc Takhat-i-Sulaiman, là một ngọn đồi nhìn ra Hồ Dal và Srinagar ở Kashmir.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Durgjan, Srinagar, Jammu and Kashmir 190001

1. GIỚI THIỆU ĐỒI SHANKARACHARYA

Một trong những địa điểm linh thiêng nổi tiếng ở Srinagar, Đồi Shankaracharya là một phần của Núi Zabarwan chiếm phần trung tâm của Kashmir.

2. TÌM HIỂU ĐỒI SHANKARACHARYA

  • Ngọn đồi này được gọi là Jetha Larak trong thời xa xưa và sau đó được đổi thành Đồi Gopadari. Một số câu chuyện liên quan đến ngọn đồi này, có ý nghĩa tôn giáo to lớn. Theo truyền thuyết, nhà triết học đáng kính Adi Shankara đã đến thăm thung lũng này khoảng một nghìn năm trước và cư trú ở đây một thời gian. Để tôn vinh vị thánh, ngọn đồi và ngôi đền cổ Shiva trên đỉnh được đặt theo tên của ông.
  • Trong những năm gần đây, Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã đổi tên Đồi Shankaracharya thành Takht-I-Suleiman, có nghĩa là 'Ngai vàng của Solomon'. Nhiều người tin rằng Vua Solomon đã đến Kashmir vào thời cổ đại và đến thăm đỉnh đồi này để thờ cúng.
  • Nó đã được Adi Shankara đến thăm và kể từ đó đã gắn liền với anh ta; đây là cách mà ngôi đền có tên Shankaracharya. ... Theo Pandit Anand Koul (1924), ngôi đền ban đầu được xây dựng bởi vua Hindu "Sandiman", người theo Koul, trị vì ở Kashmir từ năm 2629 đến năm 2564 trước Công nguyên.
  • Thời tiết trong mùa hè vẫn êm đềm và dễ chịu. Nhiệt độ dao động trong khoảng 14 ° C đến 30 ° C. Đây là thời điểm tốt nhất để khám phá vẻ đẹp tự nhiên của Srinagar. Vào mùa hè, bạn có thể ngắm cảnh ở Srinagar như vườn Nishat, vườn Shalimar, Đền Shankracharya, và Hồ Dal, v.v.

3. ĐỊA CHỈ ĐỒI SHANKARACHARYA

Đã cập nhật vào ngày 25/01/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar