Pháo đài Pallipuram (Pallipuram Fort)

0 reviews
Viết review

Pháo đài Pallippuram là một pháo đài ở Pallippuram, Vyppin, quận Ernakulam của Kerala, miền nam Ấn Độ. Nó được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1503 và là pháo đài châu Âu lâu đời nhất ở Ấn Độ. Người Hà Lan đã chiếm được pháo đài vào năm 1661 và bán nó cho Vương quốc Travancore vào năm 1789.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Vypin, Kochi, Kerala 683515, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI PALLIPURAM

Pháo đài Pallippuram nằm ở Pallippuram, ở cực bắc của Đảo Vypin trong quận Ernakulam của Kerala ở miền nam Ấn Độ. Người Bồ Đào Nha đã xây dựng pháo đài hùng vĩ vào năm 1503 và ngày nay, nó sừng sững như một di tích châu Âu cổ nhất còn sót lại ở Ấn Độ.

2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI PALLIPURAM

  • Bước chân vào Kochi giống như bước vào những ngõ hẻm trong mê cung của lịch sử, nơi bạn bắt gặp những làn sóng tươi mới của thời đại đã qua từ những con phố cổ kính, cung điện, bảo tàng, giáo đường Do Thái, thánh đường… Kochi là tất cả những điều này và hơn thế nữa. Lần này, chúng tôi mời bạn thực hiện một chuyến đi đến Pallipuram ở Đảo Vypeen gần Kochi để chiêm ngưỡng và cảm nhận những ký ức sớm nhất về tất cả những ký ức châu Âu ở Ấn Độ.
  • Giữa những tán cây to lớn lãng mạn bầu trời, không bị ảnh hưởng bởi sự huyên náo của thị trấn, chịu đựng thời gian, có một pháo đài ở thời kỳ thú vị của nó - Pháo đài Pallipuram. Được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1503, Pháo đài Pallipuram được coi là di tích châu Âu cổ nhất còn sót lại ở Ấn Độ. Còn được gọi với cái tên Ayikotta hoặc Alikotta, pháo đài là một cấu trúc hình lục giác khổng lồ.
  • Kiến trúc của pháo đài khá hấp dẫn với một tiền đồn hình lục giác và tầng thấp nhất được nâng lên độ cao 5 feet. Đá ong, vữa và gỗ được sử dụng để xây dựng. Cách bố trí cho phép lắp càng nhiều súng càng tốt chỉ huy tất cả các khu vực xung quanh pháo đài. Có một căn hầm bên trong pháo đài, nơi được sử dụng vào thời điểm đó như một tạp chí. Bên trong có không gian thoáng, có lối đi dễ dàng xuống hầm. Người dân địa phương tin rằng căn hầm là đường hầm dẫn đến Cheraman Masjid ở Kodungallur (Kodungalloor).
  • Pháo đài rơi vào tay quân đội Hà Lan vào năm 1663. Năm 1798, pháo đài được Travancore Maharaja mua lại và hiện là một di tích được bảo vệ của Bộ Khảo cổ Bang Kerala.
  • Pallipuram lấy tên từ Nhà thờ Manjumatha gần đó, dành riêng cho Bà Chúa Tuyết ( manju trong tiếng Malayalam có nghĩa là sương mù hoặc tuyết), cũng được người Bồ Đào Nha xây dựng cùng lúc với Pháo đài. Trong tiếng Malayalam từ Palli có nghĩa là nhà thờ và do đó các khu vực xung quanh nhà thờ trở thành Pallipuram. Có một truyền thuyết thú vị gắn liền với tên của nhà thờ. Theo đó, khi Tipu Sultan tấn công Kochi và cố gắng phá hủy nhà thờ, một làn sương kỳ diệu đã ập xuống, bao trùm nhà thờ và giấu nó đi.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI PALLIPURAM

  • Địa chỉ: Kunnumpurath house palliport, pallipuram, Kochi, Kerala 683515, Ấn Độ
  • Chiều cao: 10 m
  • Mở cửa: 1503
  • Giờ mở cửa: 09:30 - 17:00

Đã cập nhật vào ngày 14/12/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar