Nhà thờ Thánh Francis (St Francis Church)

0 reviews
Viết review

Nhà thờ Thánh Francis, ở Fort Kochi, Kochi, ban đầu được xây dựng vào năm 1503, là một trong những nhà thờ cổ nhất châu Âu ở Ấn Độ và có ý nghĩa lịch sử to lớn như một nhân chứng câm cho cuộc đấu tranh của thực dân châu Âu ở tiểu lục địa.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Head Post Office, Saint Francis Church Road Opp, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU NHÀ THỜ THÁNH FRANCIS

Nổi bật với kiến ​​trúc và không gian tuyệt đẹp, Nhà thờ Thánh Phanxicô được cho là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Ấn Độ, do người châu Âu xây dựng. Đây là địa danh nơi chôn cất thi thể của nhà thám hiểm huyền thoại quá cố Vasco da Gama.

2. TÌM HIỂU NHÀ THỜ THÁNH FRANCIS

  • Theo truyền thuyết, Vasco da Gama, người châu Âu đầu tiên khám phá ra một con đường ở Ấn Độ đã trút hơi thở cuối cùng tại nơi này vào năm 1524. Đây là lần thứ ba ông đến thăm nhà thờ này và thi hài của ông được chôn cất tại đây. Người ta nói rằng hài cốt của ông đã được chuyển đến Lisbon sau 14 năm, nhưng bia mộ vẫn được nhìn thấy trong nhà thờ này. Khách du lịch từ các nơi trên thế giới đến đây để xem bia mộ của Vasco da Gama.
  • Lịch sử của Nhà thờ Thánh Francis Xavier bắt nguồn từ năm 1503. Trước đó, nó được xây dựng bởi các thương nhân Bồ Đào Nha, những người đã đến đây cùng Đô đốc Pedro Alvarez de Cabral thông qua cùng một tuyến đường do nhà thám hiểm huyền thoại người Bồ Đào Nha Vasco da Gama, người đã cập bến Calicut vào năm 1498. Trước đó, nhà thờ có cấu trúc đơn giản bằng gỗ dành riêng cho Thánh Bartholomew. Vào năm 1506, Raja of Cochi đã cho phép Phó vương người Bồ Đào Nha 'Dom Francisco Almedia' cải tạo cấu trúc bằng đá. Sau đó, nhà thờ mới được xây dựng vào năm 1516 để dành riêng cho Thánh Antony và quyền sở hữu Nhà thờ Thánh Phanxicô được trao cho người Hà Lan, người đã chiếm Kochi vào năm 1663. Sau đó, nhà thờ được chuyển đổi thành nhà thờ chính phủ cho đến năm 1795. Sau đó. nó nằm dưới sự kiểm soát của người Anh khi họ chiếm được Kochi từ tay người Hà Lan. Sau đó vào năm 1923.
  • Kết cấu nổi bật với đầu hồi khung gỗ mái lợp ngói càng tôn thêm vẻ đẹp của nhà thờ. Một đỉnh bậc thang được xây dựng ở hai bên của mặt tiền khá hấp dẫn và nét duyên dáng truyền thống vẫn được duy trì ở đây. Nội thất của nhà thờ cung cấp một cái nhìn nổi bật với hai đỉnh bậc trên đỉnh mái kênh và phần mở hình vòm đơn giản, phân chia trường kỷ với khu vực trung tâm của nhà thờ. Ngoài tất cả những điều này, một cenotaph cũng ở đây, nằm ở trung tâm của khu vực bãi cỏ được xây dựng vào năm 1920 dành riêng cho những người Kochi đã hy sinh mạng sống của họ trong Thế chiến 1.

3. ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ THÁNH FRANCIS

  • Địa chỉ: Head Post Office, Saint Francis Church Road Opp, Fort Kochi, Kochi, Kerala 682001, Ấn Độ
  • Mở cửa: 1516
  • Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
  • Vị trí: Kochi, Kerala

Đã cập nhật vào ngày 15/12/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar