Khu vực Malayattoor (Malayattoor)

0 reviews
Viết review
Malayattoor là một ngôi làng ở Aluva Taluk. Nó nằm khoảng 15 km về phía đông bắc của Angamaly ở quận Ernakulam thuộc bang Kerala ở Nam Ấn Độ. Cái tên 'Malayattoor' là sự kết hợp của ba từ nhỏ. Mala Arr Oore. Điều này có nghĩa là, Malayattoor là nơi gặp gỡ của núi, sông và đất.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: മലയാറ്റൂർ Kerala Ấn Độ

1. Giới thiệu

Malayattoor là một ngôi làng ở Aluva Taluk. Nó nằm khoảng 15 km về phía đông bắc của Angamaly ở quận Ernakulam thuộc bang Kerala ở Nam Ấn Độ. Cái tên 'Malayattoor' là sự kết hợp của ba từ nhỏ. Mala Arr Oore. Điều này có nghĩa là, Malayattoor là nơi gặp gỡ của núi, sông và đất.
Nằm cách Kochi 52 km , nhà thờ Malayatoor nằm trên đỉnh đồi Malayatoor cao 609 m. Nhà thờ dành riêng cho Thánh Thomas , người được cho là đã cầu nguyện tại đền thờ này. Một trong những trung tâm hành hương Kitô giáo quan trọng nhất ở Kerala , ngôi đền linh thiêng này thu hút các tín đồ với số lượng rất lớn không chỉ từ Kerala mà còn từ các quốc gia lân cận. Nhà thờ nổi tiếng này tọa lạc tại Kurisumudi, một ngọn đồi xanh tươi ở Western Ghats được uốn một phần bởi Periyar (sông) . Nhà thờ có một bức tượng Thánh Thomas có kích thước thật và dấu ấn của đôi chân của Tông đồtrên một cục đá. Ngôi đền này hiện đã được đặt một trạm hành hương quốc tế.
hình ảnh

2. Lịch sử hình thành

Malayattoor một nơi gặp gỡ của núi và sông đã trở nên nổi bật khi cô được cho là được ban phước bởi công việc truyền giáo của Thánh Thomas , tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Ông được cho là đã đặt chân đến Kodungalloor , vào năm 52 sau Công nguyên và thành lập bảy nhà thờ nổi tiếng. Trên đường đến Mylapore , anh dừng lại ở Malayattoor.
Một sự tiếp nhận thù địch đã được đưa ra và cuộc sống của anh ta đang gặp nguy hiểm. Theo Ramban Paattu, anh buộc phải chạy trốn lên đỉnh núi và đã dành nhiều ngày trong nơi ở của Chúa. Theo truyền thuyết địa phương, trong nỗi thống khổ và đau đớn sâu sắc, Thánh Thomas đã cầu nguyện với Chúa và khi chạm vào tảng đá, máu phun ra từ đó. Năm 52 sau Công nguyên, ông đến Malayattoor và chọn nơi cầu nguyện và thờ phượng. Lòng nhiệt thành của ông đối với Chúa đã đưa ông đến Mylapore và sau đó chết một người tử vì đạo vào năm 72 sau Công nguyên.
Sau đó, khi đi săn, người dân địa phương đã tìm thấy một ánh sáng thần thánh phát ra từ tảng đá cứng và khi kiểm tra nguồn gốc, họ tìm thấy một cây thánh giá bằng vàng. Sau đó, họ phát hiện ra dấu chân của vị thánh vĩ đại và khi tin tức cực kỳ bình thường này đến đồng bằng, mọi người bắt đầu đổ về những ngọn đồi ở Malayattoor.
hình ảnh

3. Mô tả

Malayattoor là nơi gặp gỡ đất, sông và núi khiến nó trở thành một trong những địa điểm du lịch quan trọng ở Kochi cho chuyến đi một ngày. Ngọn đồi Malayattoor cũng là nơi có nhà thờ Malayattoor nổi tiếng dành riêng cho Thánh Thomas, người đã cầu nguyện tại ngôi đền thánh này theo người dân địa phương. Trong suốt cả năm, nhiều người hành hương từ Nam Ấn Độ đến thăm nhà thờ này và nó có một tầm quan trọng lớn đối với các Kitô hữu. Bên trong nhà thờ có một bức tượng của vị thánh cùng với dấu ấn của đôi chân của Tông đồ trên tảng đá. Không chỉ vậy, nhà thờ còn được trao tặng là trung tâm hành hương quốc tế cho các Kitô hữu trên toàn thế giới.
Các lễ hội truyền thống như onam được tổ chức rất nhiệt tình. Ngoài ra Giáng sinh và năm mới được tổ chức với sự hào hoa và phô trương. Đền và nhà thờ kỷ niệm ngày kỷ niệm của họ được biết đến phổ biến là perunnal quá với sự nhiệt thành tuyệt vời.

Đã cập nhật vào ngày 25/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar