Đảo Willingdon (Willingdon Island)

0 reviews
Viết review

Đảo Willingdon là hòn đảo nhân tạo lớn nhất Ấn Độ, tạo thành một phần của thành phố Kochi, thuộc bang Kerala. Phần lớn đảo Willingdon hiện tại đã được yêu cầu từ Hồ Kochi, lấp đầy đất nạo vét xung quanh một hòn đảo tự nhiên nhưng nhỏ bé hiện có trước đây.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: വെല്ലിങ്‌ടൺ ഐലൻഡ്‌ Kazhuthumuttu, Thoppumpady Kochi, Kerala 682002

1. GIỚI THIỆU ĐẢO WILLINGDON

Đảo Willingdon là một trong những địa điểm đẹp nhất ở khu vực Kochi. Hòn đảo nhân tạo này, được đặt theo tên của một vị Phó vương trước đây, là một trong những hòn đảo lớn nhất của loại hình này ở Ấn Độ. Nó là một trung tâm thương mại lớn và có một số khách sạn tốt nhất trong thành phố. Đây cũng là nơi có Căn cứ Hải quân Kochi của Hải quân Ấn Độ, Viện Công nghệ Thủy sản Trung ương và Cảng Kochi. Nó xử lý hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đảo được nối với đất liền bằng cầu Venduruthy. Đi phà được yêu thích bởi tất cả mọi người và các chuyến đi thuyền quanh đảo mang đến cho du khách một tầm nhìn ngoạn mục về nơi này.

2. TÌM HIỂU ĐẢO WILLINGDON

  • Được biết đến theo tên Lord Willingdon, người từng là Phó vương Ấn Độ thuộc Anh, Đảo Willingdon là một trong những hòn đảo nhân tạo lớn nhất ở Ấn Độ nằm ở thành phố Kochi, Kerala. Nó kết nối Kochi với các cảng biển khác trên thế giới và có một số khách sạn tốt nhất, các tòa nhà thương mại và công nghiệp của huyện. Hòn đảo xinh đẹp này được bao quanh bởi những vùng nước đọng tuyệt đẹp của Kerala.
  • Đảo được coi là nơi cư trú của cảng Kochi và Căn cứ Hải quân Kochi của Hải quân Ấn Độ và Viện Công nghệ Thủy sản Trung ương. Những ai muốn tận hưởng bầu không khí thanh bình và vẻ đẹp tự nhiên có thể ghé thăm nơi đây và tận hưởng kỳ nghỉ một cách vui vẻ. Hòn đảo này là trung tâm của khu vực Shipyard của Cochin, nơi có các khách sạn sang trọng; một số cũng cung cấp tầm nhìn ra Biển Arabia.
  • Truyền thuyết kể rằng Robert Bristow, nhân vật chính và kỹ sư của dự án đã mua tòa nhà đầu tiên trên đảo nhưng hiện tại toàn bộ vùng đất thuộc quyền sở hữu của Cochin Port Trust và Hải quân Ấn Độ. Hòn đảo này được tạo ra trong quá trình xây dựng Cảng Kochi hiện đại vào năm 1936 với rãnh đất trong khi đào sâu Hồ Vembanad cho Cảng Kochi mới.

3. CÁCH DI CHUYỂN ĐẾN ĐẢO WILLINGDON

  • Ga gần nhất: Ernakulam South, khoảng 3 km
  • Sân bay gần nhất: Sân bay Quốc tế Cochin, khoảng 26 km

Đã cập nhật vào ngày 15/12/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar