Đền Devi Talab (Devi Talab Mandir)

0 reviews
Viết review

Đền Devi Talab là một ngôi đền Hindu nằm ở Jalandhar, Punjab, Ấn Độ. Ngôi đền này được dành cho Nữ thần Durga và được cho là ít nhất 200 năm tuổi. Nó được thành lập bởi một thẩm phán phiên tòa đã nghỉ hưu Sh. Mohan Lal Chopra.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Tanda Rd, Shiv Nagar, Industrial Area, Jalandhar, Punjab 144004, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU ĐỀN DEVI TALAB

Một trong những ngôi đền lâu đời nhất của bang, Devi Talab Mandir là một trong những địa điểm tôn giáo phổ biến nhất ở Jalandhar. Nguồn gốc của ngôi đền thuộc về kinh sách tôn giáo nói rằng ngực bên phải của Devi Sati đã rơi tại vị trí của ngôi đền. Trong những năm qua, nhiều kẻ xâm lược nước ngoài đã cố gắng đánh chiếm ngôi đền này nhưng họ không thực hiện được.

2. TÌM HIỂU ĐỀN DEVI TALAB

  • Được cho là đã hơn 200 năm tuổi, Đền Devi Talab nằm ở trung tâm thành phố Jalandhar, chỉ cách ga xe lửa 1 km. Dành riêng cho Nữ thần Durga, ngôi đền là một trong 51 Shakti Peethas ở Ấn Độ vì người ta tin rằng ngực phải của Sati đã rơi ở đây. Nó đã được cải tạo gần đây và một ngôi đền mới đã được xây dựng trong khuôn viên của ngôi đền. Bên cạnh ngôi đền chính còn có đền thờ Nữ thần Kali và một chiếc xe tăng cổ, được các tín đồ đạo Hindu coi là vật linh thiêng.
  • Đền Devi Talab là một trong 51 đền thờ Shakti ở Ấn Độ gắn liền với Maa Sati. Nó được dành riêng cho Nữ thần Durga. Mata Tripurmalini Mandir nằm trong khuôn viên ngôi đền. Người ta nói rằng khi Maa Sati hy sinh bản thân sau khi cha của mình, Daksha xúc phạm Chúa Shiva, sau đó anh ta mở con mắt thứ ba của mình trong đau khổ và biểu diễn điệu nhảy tandav với (Sati) cơ thể của vợ mình trong vòng tay của mình. Cảm thấy sợ hãi trước sự tức giận của Thần Shiva và để cứu lấy Vũ trụ, Thần Vishnu đã đến thăm Trái đất và ném xác xuống Trái đất thành nhiều mảnh, mỗi phần của Trái đất nhận được những mảnh này đều được ban phước và vinh danh và được gọi là Shakti Peeths. Mata Tripurmalini Mandir đánh dấu những điểm nhận được ngực phải của Maa Sati. Có một chiếc xe tăng khổng lồ (được gọi là talab trong tiếng Hindi), có từ thời xa xưa hơn trong Đền thờ và đặt tên cho nó là Devi Talab Mandir. Gần đây, có một ngôi đền dành riêng cho nữ thần Kali và một bản sao của ngôi đền hang động Amarnath đã được thêm vào Quần thể đền. Ngôi đền này rất nổi tiếng với những người sùng đạo và hàng nghìn người đến thăm hàng năm.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN DEVI TALAB

  • Địa chỉ: Tanda Rd, Shiv Nagar, Industrial Area, Jalandhar, Punjab 144004, India
  • Điện thoại: +91 181 229 1252
  • Quận: Jalandhar

Đã cập nhật vào ngày 15/04/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar