Hồ Sambhar (Sambhar Salt Lake)

0 reviews
Viết review

Sambhar (tên chính thức là Sambhar Lake Town) là một thị trấn và đô thị ở quận Jaipur thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Nó được bao quanh bởi hồ muối Sambhar. Sambhar cách Jaipur (NH-8, RJ SH 57) khoảng 70 km và cách Ajmer 99 km.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Rajasthan 341509

1. GIỚI THIỆU HỒ SAMBHAR

Khi nói đến Rajasthan, tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ đến là Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur và Udaipur! Trong khi tất cả những nơi này đều vô cùng tuyệt đẹp và đầy màu sắc, vẫn còn một số điểm đến tuyệt đẹp không kém trong tiểu bang vẫn đang chờ được khám phá. Một trong những nơi như vậy ở đây là Hồ muối Sambhar, nằm cách Jaipur khoảng 80 km về phía tây nam. Hầu hết mọi người có thể không biết rằng nó cũng là hồ muối nội địa lớn nhất của Ấn Độ, điều này làm cho nó trở nên đặc biệt hơn.

2. TÌM HIỂU HỒ SAMBHAR

  • Sambhar ở Rajasthan cách Jaipur 80 km và cách Ajmer 65 km, và bao bọc Thị trấn Hồ Sambhar lịch sử và xinh đẹp. Hồ nội địa này nhận nước từ 5 con sông là Samaod, Khari, Mantha, Khandela, Medtha và Roopangarh. Diện tích mà hồ này chiếm giữ thay đổi theo mùa, vì vậy nó khoảng từ 190 đến 230 km vuông.
  • Ngoài ra, là một vùng đất ngập nước mặn rộng lớn, độ sâu của hồ cũng thay đổi theo mùa. Vào mùa hè cao điểm (thời gian khô ráo), độ sâu đo được ở mức thấp nhất là 60 cm (24 in) nhưng trong các đợt gió mùa, nó lên tới 3m (10 ft).
  • Các lịch sử của nơi này quay ngược lại thời đại của một người Ấn Độ của các vị vua nổi tiếng, Prithviraj Chauhan. Mọi người nói rằng nhà vua là một tín đồ nhiệt thành của Shakumbhri Devi, nữ thần bảo vệ của Rajputs. Anh đã từng cầu nguyện với cô ấy với tất cả lòng thành kính, sau đó Nữ thần đã ban phước cho anh bằng cách hoàn thành ước nguyện của mình. Bà đã cải tạo khu rừng rậm trong vùng thành một vùng đất bạc màu cho sự thịnh vượng của người dân. Sau đó, mọi người lo lắng về sự an toàn của vật sở hữu đó, vì vậy Nữ thần lại biến vùng đất bạc thành hồ muối bạc để mọi người được hưởng lợi từ nó. Kể từ đó, hồ đã là một vật cứu rỗi và giúp đỡ người dân vùng này bền vững.
  • Nơi này cũng được đề cập đến trong Sử thi Ấn Độ, Mahabharata;Một số cuộc khai quật đã diễn ra ở đây dẫn đến việc phát hiện ra rằng con người đã tồn tại ở vùng này từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Ngoài ra còn có một ngôi đền Devyani Sarovar được dân làng ở đây khá tôn kính và người ta cũng tin rằng vị vua huyền thoại, Akbar đã kết hôn với Công chúa Jodha trong ngôi đền này vào thế kỷ 16.
  • Có những con hồng hạc tuyệt đẹp bay lượn trong hồ vào mùa đông cao điểm. Những con chim di cư từ miền Bắc và Trung của châu Á bay xuống đây và biến toàn bộ khu vực thành một cảnh tượng ngoạn mục! Tảo và sự ấm áp của nơi này đã thu hút những loài chim tuyệt đẹp này đến đây hàng năm với số lượng lớn và sơn màu hồng cho khu vực.

3. THÔNG TIN HỒ SAMBHAR

  • Chiều dài: 35,5 km
  • Diện tích lưu vực: 5.700 km²
  • Độ cao bề mặt: 360 m
  • Diện tích tiêu nước: 5.700 km²
  • Vị trí dòng ra: Luni River

Đã cập nhật vào ngày 26/04/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar