Đền Shri Ekvira Devi (Shri Ekvira Devi Temple)

0 reviews
Viết review

Đền Shri Ek Vira Devi nằm gần Đền Shri Ambadevi , thuộc thành phố Amravati. Được xây dựng vào năm 1960, ngôi đền được cho là được xây dựng bởi con trai của Amravati Paramhans Shri Janardan Swami đáng chú ý .

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Gandhi Chowk, near H.V.P.M, Amravati, Maharashtra 444601, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU ĐỀN SHRI EKVIRA DEVI

Đền Shri Ekvira Devi nằm ở vùng lân cận của Đền Amba tà. Đền này chỉ cách Đền Amba tà vài bước chân. Đây là một ngôi chùa rất cổ. Nó được xây dựng vào khoảng năm 1660 bởi con trai vĩ đại của Amravati Paramhans Shri Janardan Swami. Devi (Godess) là một hóa thân của Shakti, trong lễ hội Navaratri, lễ kỷ niệm này không tách rời nhau, bất cứ ai đến thăm Shri Amba Devi cũng đến thăm đền Shri Ekvira ngay bên cạnh.

2. TÌM HIỂU ĐỀN SHRI EKVIRA DEVI

  • Đền Shri Ekvira Devi là một địa điểm tôn giáo nổi tiếng khác của quận Amravati và nằm rất gần Đền Ambadevi nổi tiếng. Ngôi đền này được cho là được xây dựng vào năm 1660 và thờ Nữ thần Ekvira Devi, người được coi là hóa thân của Amba Mata. Theo niềm tin của người Ấn Độ, ngôi đền này là biểu hiện của “Shakti” hay sức mạnh thần thánh.
  • Ngôi đền này được cho là do Paramhans Shri Janardan Swami Maharaj hoặc con trai của ông xây dựng để tưởng nhớ cha mình. Truyền thuyết kể rằng khoảng 500 năm trước, Janardan Swami từng sống ở vùng này. Ông là một người hết lòng tôn thờ Nữ thần Amba và thường đến thăm Đền Ambadevi mỗi ngày để cầu nguyện. Trong những ngày đó, một con suối từng chảy bên cạnh Đền Ambadevi, phải vượt qua để đến khu vực đền thờ.
  • Một khi con suối này bị ngập quá nhiều do Gió mùa, việc băng qua của Janardan Swami trở nên khó khăn. Nữ thần Amba nhìn thấy tín đồ của mình gặp nạn và dâng lời cầu nguyện từ bên kia dòng suối. Bản thân cô ấy đã xuống Trái đất trong một hình dạng con người khác và một mũi tên xuất hiện một cách kỳ diệu biểu thị sự hiện diện của Nữ thần. Hình dạng này của Amba Mata được cho là Ekvira Devi và ngôi đền của cô được xây dựng tại nơi mũi tên chạm đất.
  • Khu phức hợp đền vẫn còn trưng bày Samadhi hoặc lăng mộ của Janardan Swami. Có một cái giếng nơi Swamiji dùng để đền tội. Khu đền được bao bọc bởi một bức tường đá khổng lồ với nhiều mái vòm trang trí. Mandap chính là một công trình kiến ​​trúc có hai mươi bốn khối với những bức tranh tuyệt đẹp được vẽ trên tường. Khu vực trung tâm là Gabhara hay Garbagriha chính, nơi thờ thần tượng Devi Ekvira hàng ngày. Thần tượng chính được làm bằng bạc và bục mà Mata ngồi cũng được tráng bạc. Có một cánh cửa bằng đồng nguyên chất dẫn đến Gabhara. Phía trước Gabhara là một Mandap có tám viên với những chiếc đèn chùm tuyệt đẹp được treo. Những người sùng đạo được phép ngồi ở đây và thiền định trước Mata từ xa. Một tòa nhà chùa có cấu trúc hình nón trên đỉnh khiến nó giống như một ngôi chùa và hình nón được làm bằng vàng
  • Trong chín ngày của Navratri, đền Shri Ekvira Devi chứng kiến ​​lượng khách du lịch đông đúc hàng năm. Một hội chợ diễn ra ở phía trước của khu phức hợp đền thờ từ Asvin Suddha Pratipada đến Dasami (trong chín ngày). Ngôi đền này cách ga xe lửa Amravati 1,8 km và có sẵn xe hơi và taxi địa phương để đến ngôi đền này ở Maharashtra.

3. ĐỊA CHỈ ĐỀN SHRI EKVIRA DEVI

  • Địa chỉ: Gandhi Chowk, near H.V.P.M, Amravati, Maharashtra 444601, Ấn Độ
  • Các giờ: 06:00 - 22:00
  • Điện thoại: +91 721 257 5051

Đã cập nhật vào ngày 30/03/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar