tongsa
mask
Đã đi
Sắp đi
2 Gody-er đã đến

tongsa

Trongsa, trước đây Tongsa, là một Thromde hoặc thị trấn, và thủ phủ của Trọngsa District ở miền trung Bhutan. Cái tên này có nghĩa là "ngôi làng mới" ở Dzongkha. Ngôi đền đầu tiên được xây dựng năm 1543 bởi vị Drukpa Lạt ma Ngagi Wangchuck, là ông cố của Ngawang Namgyal, Zhabdrung Rinpoche, người thống trị Bhutan.

1.

1. VĂN HÓA

2. ĐỊA LÝ

3. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

4. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

2.

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. ĐỔI TIỀN

2. THẺ TÍN DỤNG

3. MỨC TIÊU THỤ

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 19/04/2024