Pháo đài đen Sev Berd (Sev Berd)

0 reviews
Viết review

Pháo đài đen Sev Berd (Sev Berd) là một pháo đài đế quốc Nga bị bỏ hoang ở Gyumri, tỉnh Shirak, Armenia.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Gyumri, Armenia

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI ĐEN SEV BERD

Pháo đài đen Sev Berd (Sev Berd) (tiếng Armenia: Սև; tiếng Nga: Чёрная Кре́пость, Chornaya Krepost) là một pháo đài đế quốc Nga bị bỏ hoang ở Gyumri, tỉnh Shirak, Armenia. Pháo đài nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 8 km (5,0 dặm), được xây dựng để đối phó với Chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ năm 1828. Đây là một di tích văn hóa quốc gia ở Armenia.

2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI ĐEN SEV BERD

  • Gyumri, nằm ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành một phần của Đế quốc Nga sau Hiệp ước Gulistan. Gyumri được đổi tên thành Alexandropol vào năm 1837 sau chuyến viếng thăm của Sa hoàng Nicholas I, để vinh danh vợ của ông, Hoàng hậu Alexandra Fyodorovna.
  • Pháo đài được xây dựng trên đỉnh đồi, và pháo mất đủ mất một thập kỷ để hoàn thành sau khi những viên đá đầu tiên được đặt vào năm 1834. Pháo đài là một cấu trúc tròn 360 độ làm bằng đá đen, đây cũng là nguồn gốc của tên pháo đài.
  • Sau thất bại của Nga trong Chiến tranh Crimea, Sev Berd đã được nâng cấp và được chỉ định là pháo đài "hạng nhất". Nó chưa bao giờ trải qua một cuộc bao vây, nhưng lại có tầm quan trọng chiến lược trong các chiến thắng trước người Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc chiến tiếp theo kéo dài đến năm 1878. Pháo đài đã bị hạ cấp xuống vị trí "hạng hai" vào năm 1887, sau Chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng 1877 - 1878, khi ​​Nga giành được thành trì ở Kars và Batumi.
  • Căn cứ quân sự thứ 102 của Nga được xây dựng vào những năm 1940 bên cạnh Sev Berd. Căn cứ này vẫn hoạt động cho đến ngày nay cho quân đội Nga, nơi cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Armenia.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI ĐEN SEV BERD

  • Địa chỉ: Gyumri, Armenia
  • Mở cửa: 1834
  • Bên kiểm soát: Armenia

Đã cập nhật vào ngày 04/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar