Pháo đài cao ( Bala Hissar )

0 reviews
Viết review

Bala Hissar là một pháo đài cổ nằm ở phía nam thành phố cổ Kabul, Afghanistan. Ngày xây dựng ước tính là vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Kabul Afghanistan

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI CAO ( BALA HISSAR )

Bala Hissar nằm ở phía nam của trung tâm thành phố hiện đại ở cuối đuôi của Núi Kuh-e-Sherdarwaza. Bức tường Kabul, cao 20 feet (6,1 m) và dày 12 feet (3,7 m), bắt đầu tại pháo đài và đi theo sườn núi theo một đường cong quét xuống dòng sông. Nó có một cánh cổng có lối vào pháo đài. Ngọn núi Kōh-e Shēr Darwāzah (cửa sư tử) nằm phía sau pháo đài.
2. TÌM HIỂU PHÁO ĐÀI CAO ( BALA HISSAR )
  • Bala Hissar ban đầu được chia thành hai phần: Pháo đài dưới, chứa chuồng ngựa, doanh trại và ba cung điện hoàng gia, và pháo đài trên chứa kho vũ khí và ngục tối của Kabul, được gọi là " Hố đen "(Siyah Chal).
  • Khi nhìn vào bức tường bên ngoài của pháo đài chính, có thể thấy các lớp vật liệu xây dựng sau nhiều năm bị phá hủy và củng cố lại. Những chiếc xe tăng và đống đổ nát chiến tranh khác trong 30 năm qua nằm rải rác trên đỉnh đồi. Phần lớn sườn đồi được xây dựng trên các đường hầm và kho chứa dưới lòng đất. Bằng chứng về các chiến hào từ chiến tranh chiến hào trước đó bao quanh tầng cao nhất của đỉnh đồi, được trang trí bằng một lá cờ Afghanistan ọp ẹp, cứng rắn.
  • Là pháo đài chính của Kabul, Bala Hissar là một địa điểm quan trọng cả trong Chiến tranh thứ nhất (1838 Công1842) và Chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai (1878 Tiết1880).
  • Nó đã bị hư hại trong Chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai khi Nhà ở của Anh bị thiêu rụi, sau đó khi kho vũ khí nổ tung. Tướng Frederick Roberts đã muốn san bằng hoàn toàn pháo đài, nhưng cuối cùng nó đã được củng cố và củng cố vào mùa xuân năm 1880, một vài tháng trước khi người Anh rời Afghanistan.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI CAO ( BALA HISSAR )

Đã cập nhật vào ngày 26/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar