Đền thờ Futarasan (Futarasan jinja)

1 reviews
Viết review
Đền Futaraan là một đền thờ Thần đạo ở thành phố Nikkō, tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Nó còn được gọi là Đền Nikkō Futaraan, để phân biệt với đền thờ ở Utsunomiya gần đó. Futaraan lưu giữ 3 vị thần: Kuninushi, Tagorihime và Ajisukitakahikone. Nó nằm giữa Nikkō Tōshō-gū và Taiyū-in.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 100 JPY Người lớn: 200 JPY

  • Địa chỉ: 2307 Sannai, Nikkō-shi, Tochigi-ken 321-1431, Nhật Bản

Nằm giữa những cây bách tùng, ngôi đền Futarasan có bầu khí quyển trong lành này được thành lập bởi Shōdō Shōnin; tòa nhà hiện tại có từ năm 1619, khiến nó trở thành đền thờ lâu đời nhất của Nikkō. Đó là ngôi đền bảo vệ của chính Nikkō, dành riêng cho Nantai-san (2484m), người phối ngẫu của ngọn núi, Nyotai-san, và núi con cháu của họ, Tarō. Có những nhánh khác của ngôi đền trên Nantai-san và bởi Chūzenji-ko.
Vào thời điểm nghiên cứu, một số khu vực của ngôi đền đã bị đóng cửa để trùng tu, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Đã cập nhật vào ngày 04/11/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar