new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

avatar
Phương Linh dot Thứ 6, 24/03/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Bạn đã có lịch trình gì cho những ngày cuối tuần chưa. Hãy thử trải nghiệm đến với những hòn đảo hoang sơ ở Phú Quốc mà ít người biết để có những giây phút thư giản nhất dành cho bản thân. 

 

Không phải xin nghỉ dài ngày, cũng không phải tốn nhiều tiền, chỉ với 1.600.000 bạn sẽ có 3 ngày cuối tuần xả hơi đúng nghĩa trong chuyến hành trình khám phá Hòn Móng Tay, hò Mây Rút Trong và đảo Phú Quốc. Cùng tham khảo lịch trình sau đây nhé!

Chuyến hành trình được bắt đầu từ tối thứ 5:

20h: tập trung tại bến xe miền Tây phòng vé xe Phương Trang (gửi xe máy tại bến xe). 20h30: xuất phát thẳng tiến bến xe Hà Tiên.

Lưu ý:

– Đề phòng trường hợp kẹt phà Vàm Cống nên mình xuất phát sớm.
– Đã đặt xong vé chiều đi từ Sài Gòn – Hà Tiên.
– Tập trung đúng giờ vì xe sẽ không chờ.
– Các bạn vẫn có thể đi xe Kumho hoặc xe Tuấn Nga sẽ có các giờ xuất phát trễ hơn.

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Thứ 6 5h: tới bến xe Hà Tiên.
5h – 7h: ăn sáng ngay tại bến xe (hoặc các bạn có thể đi xe trung chuyển tới thẳng bến tàu đi Phú Quốc, từ 3h sáng đến 8h tối đều có quán ăn và võng cho các bạn ngã lưng ngay trước bến tàu).
7h20: di chuyển bằng xe trung chuyển đến bến tàu Hà Tiên.
7h45: di chuyển tàu cao tốc Ngọc Thành đi Phú Quốc.
9h: tới Phú Quốc.
9h30: lên xe 30 chỗ di chuyển thẳng về cảng An Thới.

Lưu ý:

- Chỗ này các bạn có thể lựa chọn phương án đi xe về thẳng Thị Trấn Dương Đông. Giá vé xe về Dương Đông là 30.000 đồng/người.

- Riêng bạn nào đi đoàn đông thì thuê hẳn xe 30 chỗ hoặc 2 xe 16 chỗ. Các bạn có thể liên lạc với anh Thống: 0919047033.

- Do tình hình các bãi biển đẹp ở trên đảo lớn Phú Quốc hiện giờ đa số đều bị kinh doanh du lịch hoặc xây dựng nên chuyến đi này mình chỉ tập trung đi làm “Robinson”.

9h30 – 11h:

Bạn có thể ghé mua hải sản, thùng xốp, củi, than đá, nước uống, trái cây…trên đường đi hoặc ăn cơm trưa trên đường ngon bổ rẻ, hải sản tối tha hồ ăn sau.

11h30: di chuyển lên cano – Tổng cộng có 2 chiếc cano và 1 chiếc thuyền lớn. 2 chiếc cano chở đại đa số thành viên đoàn. Còn 1 thuyền lớn chở tất cả hành lý trong đoàn, thùng xốp, nước uống, tất cả mọi thứ.

13h: tập kết đồ đạc lên hòn Mây Rút Trong.

14h: di chuyển qua hòn Móng Tay tắm biển và chụp ảnh. Thăm quan các hòn có view đẹp cũng như các bãi đá san hô trên các hòn.

17h: ngắm hoàng hôn, cắm trại, bắt cua.

Tối các bạn có thể ngủ lại trên hòn Mây Rút Trong, có nước ngọt trên hòn.

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?
Lưu ý:

- Balo, linh kiện điện tử, điện thoại, giấy tờ tùy thân… vật nào quan trọng các bạn có thể để vào túi chống nước hết.

- Theo kế hoạch ban đầu mình sẽ cấm trại trên hòn Móng Tay nhưng vì tối có thể thủy triều lên cao nên để đảm bảo an toàn địa điểm cắm trại sẽ dời qua hòn Mây Rút Trong.

- Để có thể ngủ lại trên hòn Mây Rút Trong cũng như liên lạc cano trước cho chắc chắn nếu đi đoàn đông người, các bạn có thể liên lạc với anh Thể (01687820424) và anh Trung (0907979462). Các anh rất nhiệt tình hỗ trợ.

Thứ 7 5h: đón bình minh trên biển. Ăn sáng bằng mì gói.

7h: di chuyển lại hòn Móng Tay.

11h: di chuyển về lại đảo Phú Quốc. Ăn trưa ở bãi Đất Đỏ: gồm các món gỏi cá trích, gỏi cá dỏi, gà nướng…

14h: về bãi Sao cắm trại nghỉ ngơi.

15h: khám phá bãi Sao, bãi Khem.

16h: lên xe di chuyển về bãi Trường. Chụp ảnh với cánh đồng cỏ cháy, ngắm mặt trời lặn.

Tối ngủ lại ở lều bãi Sao, tắm nước ngọt ở đấy. Ăn uống tiếp tục là hải sản.

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Chủ nhật 6h – 9h: tùy điều kiện sức khỏe mà đoàn có thể tham quan 1 số địa danh ở Phú Quốc nêu không thì có thể nghỉ ngơi và ngắm biển.

9h: di chuyển về lại bãi Vòng.

10h45: lên tàu về đất liền.

13h: lên xe về lại Sài Gòn. Đề phòng trường hợp kẹt phà Vàm Cống (ít nhất 2 tiếng đồng hồ).

23h: về tới Sài Gòn.

Chỉ hơn 1 triệu đồng bạn đã có 3 ngày cuối tuần khám phá Hòn Móng Tay - Phú Quốc, tại sao không thử?

Nhưng chuyến đi nào cũng vậy, đặc biệt nếu là lần đầu tiên thì bạn không thể quên được việc "save" ngay những lời khuyên hữu ích.

1. Nên đặt vé xe khách chiều đi và cả chiều về (khi chắc chắn lịch trình chính xác). Hạn chế tình trạng cháy vé xe vào cuối tuần. – Xe Phương Trang TPHCM: 19006067

– Xe Kumho: (08)37527878

– Xe Tuấn Nga: 0946790055 – 0969191177

2. Đặt trước vé tàu chiều đi và về (nếu như bạn không đi máy bay) Tàu Ngọc Thành: Anh Tám phòng vé Ngọc Thành 0939274160

Tàu Super Dong: VPĐD tại TP.Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Ngọc Lộc (Số cũ : 326 Ngô Quyền nối dài) P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38666333

3. Điện thoại để liên lạc trước thuê xe di chuyển trên đảo lớn Phú Quốc. Nếu các bạn đi đoàn đông thì khỏi chần chừ chỉ cần liên lạc anh Thống: 0919047033

Từ Hà Tiên đi Phú Quốc các bạn sẽ xuống tại cảng Bãi Vòng. Đây được xem là điểm giữa của thị trấn Dương Đông tính về phía Bắc đảo và cảng An Thới tính về phía Nam đảo (về An Thới là điểm mà các bạn sẽ lên cano để đi ra hòn Móng Tay).

4. Giá thuê xe máy trên đảo và ngủ trên đảo lớn Phú Quốc - Các trang thông tin đều cung cấp giá là 130.000 đồng/ngày xe số và 150.000 đồng/ngày xe tay ga.

- Riêng anh Khoa sẽ có giá cạnh tranh. Số điện thoại anh Khoa: 01204825102 (anh Khoa hiện đang mở dịch vụ homestay ngoài đảo nên các bạn cứ thoải mái liên lạc nhé).

5. Thuê tàu Cano: – Điện thoại Anh Thể: 01687820424
– Anh Trung: 090797946

6. Chú ý không nên xả rác trên đảo.

 

Nguồn: Theo Huỳnh Tuấn