new Áp mã HIGODY10 - Giảm 10% cho dịch vụ bảo hiểm du lịch, sim du lịch, eSIM quốc tế.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

avatar
Phương Linh dot Thứ 4, 12/04/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Bạn có biết vì sao Malaysia được gọi là thiên đường nhiệt đới không? Đó là vì thời tiết và khí hậu ở đây luôn ấm áp và mang tính nhiệt đới ẩm, nên hệ sinh thái rất đặc sắc, đa dạng và cực kỳ phong phú. Còn chờ đợi gì nữa mà không khám phá ngay đất nước này vào tháng 4 - tháng được cho là thời tiết đẹp nhất để có một chuyến du lịch sinh thái và thưởng thức các loài hoa, quả.

Bạn đã có lịch trình sẵn cho mình chưa, nếu chưa có thể tham khảo lịch trình sau. Chỉ trong vòng 8 ngày, bạn sẽ được trải nghiệm từng mảnh đất trên Malaysia với chi phí siêu rẻ.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đôi khi cuộc sống hối hả vội vã dễ khiến con người ta mệt mỏi để rồi phải tìm đến những chốn bình yên như thế . . . 

1. Chuẩn bị:

Quần áo đồ đạc cá nhân xách tay 7kg

Điện thoại, sạc pin, ổ cắm 3 chân

Passport, giấy CMND, thẻ ngân hàng

Đổi tiền tại Eximbank phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tỷ giá 1 Ringgit Malaysia (RM) = 5.570 VND

2. Phương tiện đi lại:

Vé máy bay từ Việt Nam qua Malaysia và ngược lại, bạn có thể tham khảo tại www.vntic.vn để đặt vé có trợ giúp hoặc tự săn vé rẻ hàng tháng trên timvere.vn nhé! Vừa nhanh, tiết kiệm thời gian mà cũng rẻ hơn các điểm bán vé khác.

Tại Kuala Lumpur bạn có thể di chuyển bằng tàu điện và xe bus
Tại Penang và Melaka sẽ đi xe bus và đi bộ
Tại Langkawi thuê xe máy
Đi lại giữa các thành phố bằng xe bus đường dài
Đi từ Langkawi về Kuala Lumpur bằng máy bay
Từ Penang đi Langkawi bằng phà.

3. Nơi ở:

Bạn nên book phòng trên booking.com, trang này có thể xem được phòng như thế nào, vị trí địa điểm của khách sạn, giá cả. Nếu thấy cái nào được thì bạn book luôn, thanh toán khi nhận phòng.

- Ở Malaka:
Hotel Hallmark Inn.
No 66 Jalan Munshi Abadullah Melaka, 75100 Malaysia
- Ở Penang
Kimberley House
No.59,Kimberley Street, 10100 George Town, Malaysia
- Ở Langkawi
8 Doors Inn
Pantai Cenang, 07000 Pantai Cenang, Malaysia
- Ở Kuala Lumpur
Hotel 99 Kuala Lumpur
44A - 44B, Jalan Pudu, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia.

4. Ăn uống:

Đồ ăn ở Malaysia bao gồm các món Hoa, Ấn và cả những món pha trộn giữa Hoa và Ấn. Đồ Hoa thì ăn hợp khẩu vị với người Việt hơn là những đồ Ấn, món nào cũng có curry. Gía các món ăn không rẻ cũng không quá đắt, tuy có đắt hơn đồ ăn Thái một chút những giá vẫn hợp lý. Một món chính dao động từ 6-12 RM, còn ăn vặt từ 2-6RM.

Các món đặc trưng nên thử:
- Nyonya Laksa, Penang Laksa , Cendol , Chicken rice ball , Nasi kandar , Nansi lemak, Curry beef/ chicken, Mee goreng, Char kway teow, Satay, Dimsum, bánh Roti.

5. Lịch trình đi chơi:

Hâu hết các địa điểm vui chơi tại Malaysia đều mất vé vào, mà xếp hàng ở mấy chỗ nổi tiếng thì rất đông và mất thời gian. Bạn nên tìm các trang bán Vé tham quan như thế này để mua vé trước, tiết kiệm được cả thời gian và tiền vé nữa (vé điện tử thường rẻ hơn đến 30-40% lận).

Ngày 1: MELAKA:

Sáng dậy, bạn đi xe bus KLIA 2- Melaka mua ở lầu 1 khu vực bus counter chuyến 7 giờ. Gía vé là 24,5 RM.
Xe sẽ dừng ở Malaka sentral, đi bộ lại khu vực Domestic Bus bắt xe bus 17 về trung tâm Melaka (vé 1.5RM).

Vì 14 giờ khách sạn mới check in nên bạn có thể gửi đồ ở đó rồi đi chơi, về check in sau cũng được. Sau đó đi ăn uống nhẹ trên đường. Các buổi còn lại cứ ăn uống ở khu vực Jonker Walk.

Địa điểm vui chơi:

Ăn uống xong đi bộ lại Dutch Square (quảng trường với các công trình kiến trúc Hà Lan), khu vực này là khu vực trung tâm di sản của Melaka bao gồm các công trình gần nhau: Stadthuys (bảo tàng tìm hiểu về lịch sử của Melaka với giá vé 10RM), Clock tower, Christ Church (nhà thờ Hà Lan).

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Quảng trường Hà Lan - Melaka

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Bảo tàng hàng hải Melaka - vé vào 12RM 

Đi bộ xíu nữa là Portugal Famosa - pháo đài của người Bồ Đào Nha, St. Paul hill (đây là nhà thờ do người Bồ Đào Nha xây dựng và bị người Anh phá hủy, nó nằm trên một ngọn đồi, có thể nhìn ra biển và nhìn được toàn cảnh thành phố). Maritime museum là bảo tàng hàng hải có kiến trúc là một con tàu cổ, giá vé là 15RM.

Tham quan đến tối, bạn đi dạo ăn uống tại khu vực Jonker Walk, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 2: Melaka

Sáng sớm bạn đi dọc bờ sông Melaka để tận hưởng sự yên bình của 2 bên bờ sông, đặc biệt là những ngôi nhà 2 bên bờ được vẽ ra rất đẹp.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Bờ sông Melaka thơ mộng

Sau đó bắt đầu đi bộ khám phá mọi ngóc ngách trong thành phố khu Jonker Walk, trái tim của Melaka. Cảm nhận cuộc sống thường ngày của người dân và đặc biệt có con đường đa tôn giáo - Jalan Tokong với các công trình như nhà thờ Khổng giáo - Phật giáo Cheng Hoon Temple, ngôi đền Hindu Kuli Sri Poyyatha Vinayagr Moorthi, ngôi đền Hồi giáo cổ Masjid Kampung Kling.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đền thờ Khổng giáo Cheng Hoon temple - trong khu phố cổ Melaka 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Con phố cổ Melaka được sơn đỏ

Và khám phá ẩm thực trong khu phố cổ với các món pha trộn Hoa - Ấn như Nyonya Laska là loại mì cà ri giá khoảng 7RM; chicken rice ball là món gà/heo nướng/quay ăn cùng với cơm nắm; 2 người gọi 5 món và nước uống khoảng 30RM (quán đầu đường Jonker Walk ăn khá ngon). Món ăn tráng miệng Cendol là kiểu như bánh lọt của mình ăn với nước cốt dừa, đường caramel, sầu riêng và đá bào, khá ngọt và mát với giá chỉ 5RM thôi. Buổi tối bạn nên thử món Satay là xiên que đủ các thứ, mình thích ăn cái gì thì chọn que đó, tính tiền xong bỏ vào nồi nước kiểu nước lẩu giá mỗi que từ 1-4RM.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Chicken rice ball. Nhìn vậy chứ nhiều lắm. Hết 30RM

Vào các tối thứ 6, 7, chủ nhật ở tại phố chính Jonker Walk có chợ đêm bán các đồ ăn vặt và đồ lưu niệm, giá cả cũng phải chăng. Ngoài ra, còn một số địa điểm ở xa xa Melaka chỉ một xíu như: Menara Taming Sari là một tháp cao, vé lên là 24RM, cảm giác đưa lên đỉnh cao khoảng 150m và sẽ xoay chậm cho bạn ngắm toàn cảnh thành phố. Nhà thờ Hồi giáo Masjd Terapung Selat Melaka nằm trên một hòn đảo nổi ngoài biển, kiến trúc rất đẹp, mà cách trung tâm Melaka 8km. 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Chợ đêm cuối tuần trong phố cổ Jonker Walk - Melaka

Đến 9 giờ tối, bạn ra bến xe Melaka sentral bằng grad/uber cho nhanh, chỉ mất 8RM thôi, mua vé để đi penang ngay lúc xuống xe bus từ KL, thường thì 10 giờ xuất phát với giá vé là 50 RM.

Ngày 3:  PENANG

Bạn nhớ bắt xe bus 301 vào trung tâm thành phố Georgeo town của Penang. Tới khách sạn gửi đồ rồi đi chơi.

Địa điểm vui chơi:

Một việc không thể bỏ quên đó là khám phá con đường nghệ thuật độc đáo của Penang. Nó là một loạt các bức tranh xuất hiện rải rác ở các con đường, việc khám phá tìm kiếm các bức tranh độc đáo này chẳng khác gì tìm kho báu vậy. Nếu có thể hãy nhờ bản đồ của người dân, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng tìm ra vị trí của chúng tại các con đường như Lebuh Cintra, Lebuh Chulia, Jalan Muntri, Lebuh Ah Quee, Lebuh Amenian.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Một bức tranh tường nghệ thuật tại phố cổ Georgetown 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Cửa hàng đồ lưu niệm cú

Điều thú vị nhất đó là không cần phải nhờ ai dẫn đường, mà hãy tự mình khám phá hết mọi ngóc ngách của Georgetown, sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn ở đây.

Buổi chiều, bạn có thể bắt xe bus 304 đến ngôi đền hoành tráng Kek Lok Si. Buổi tối bạn nên dành thời gian để khám phá con đường ẩm thực Lebuh Kimberley.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đền Kek Lok Si - Penang. Đi xe bus 304 từ Komtar (TT. Georgetown). Tranh thủ đi sớm vì 6 giờ chiều là đóng cửa rồi

Ngày 4: Penang

Sau khi ăn sáng xong, check out, gửi đồ, bạn đi xe bus 301 vé 2RM ra bến phà để mua vé đi Langkawi vé 70RM. Sau đó tranh thủ bắt xe bus 302 tham quan ngôi chùa Thái và Myanmar. 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Tháp đồng hồ Ký ức Nữ hoàng Victoria - gần bến phà Penang

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đền thờ Hồi giáo tại Penang

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đền thờ Phật giáo của người Myanmar tại Penang

Tới Langkawi, đến bến phà, bạn có thể thuê xe máy ngay tại đây, với 2 ngày giá 60RM chạy từ Kuah về Pantai Cenang khoảng 24km. 

Tới Pantai Cenang beach nhận khách sạn. Chú ý nhé: bên Malaysia xe máy chạy bên trái, giá xăng rất rẻ chỉ 1.7RM khoảng 9.000 VND/ lít. Bạn có thể tự đổ xăng xong hết bao nhiêu hiện trên bảng điện tử thì bạn trả bấy nhiêu, đổ tầm 3-4RM là đầy bình rồi.

Tối đi dạo khu chợ đêm gần khách sạn. Ăn uống thì có thể ăn tại quán Tomato Nasi Kandar, có bán cơm và đồ ăn tự chọn, đa phần là đồ ăn Ấn. Ăn món nào múc món đó rồi ra quầy tính tiền. Một bữa cơm ở đây tầm 10-12RM.

Khu Pantai Cenang có các cửa hàng bán hàng miễn thuế chủ yếu là rượu và chocolate khá là rẻ. Ngoài ra, còn có các cửa hàng fast food như KFC, McDonald, Starbucks.

Ngày 5: LANGKAWI

Địa điểm vui chơi:

Buổi sáng, lòng vòng chạy đi Skybridge và Cable car Langkawi cách bãi biển Cenang 18Km sẽ là cảm giác rất tuyệt vời trên những con đường đèo dốc khá đẹp. Có thể nghỉ chân tại bến du thuyền Telaga Habour, sau đó chạy đến chân núi khu Panorama để mua vé. 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Vốn là đỉnh nói cao nhất đảo Langkawi, có cáp treo đưa lên, vé cáp treo lên đỉnh là 45RM. Bạn phải mua tiếp vé 5RM mới có thể lên Skybridge. Cây cầu được bắc giữa 2 đỉnh núi, ở giữa là vực sâu, có thể ngắm toàn cảnh đảo Langkawi. Khi lên tới nơi, đảm bảo cực đã luôn, không khí mát lạnh, nhiều lúc có sương mù, gió thổi mạnh. 

Tham quan đến trưa rồi chạy xe về lại bãi biển Cenang ăn uống, sau đó mua vé đi tour 3 đảo Island Hoping Tour (giá vé 30RM). Vé tham quan có bán tại các khách sạn hoặc có thể đặt mua trước đó trên vethamquan.vn.

Đầu tiên bạn sẽ được đưa ra đảo xa nhất là Pulau Dayang Bunting. Trên đảo có rừng rậm nguyên sinh. Mua vé 6RM để đi lên hồ, cực kỳ mát và trong, thỏa sức cho bạn bơi và lặn.

Tiếp theo là đảo Đại Bàng, ngôi nhà của đại bàng, chúng bay lượn trên khắp bầu trời. Đảo cuối cùng là Pulau Beras Basah, với bãi cát trắng phau, dài, rất đẹp, nước trong vắt màu xanh ngọc bích. Bạn có thể tự do tắm biển, chơi gì cũng được nhưng chỉ trong vòng 1 tiếng rồi trở về đất liền.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đảo đại bàng. Đảo thứ 2 trong Island hopping tour. Đại bàng bay lượn trên trời 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Biển xanh ngọc bích Beras Sabah. Đảo cuối cùng trong Island Hopping tour

Ở Langkawi có một điều rất lạ đó là mỗi buổi tối sẽ có một chợ đêm nằm ở các địa điểm khác nhau, nằm cách xa nhau. Được cái là chợ bán đủ mọi loại đồ ăn, quần áo, trái cây, tất cả mọi thứ đều rất rẻ.

Ngày 6: PUTRAJAYA

Sáng sớm ghé bãi biển cát trắng Tanjung Rhu bech ở phía bắc đảo cách Cenang 30 km để tắm biển. Sau đó về Cenang ăn sáng, check out khách sạn và ra sân bay. Đừng quên việc gọi cho chủ xe để nói họ ra sân bay nhận lại xe và trả lại tiền đặt cọc cho mình (vì thuê xe 60RM nhưng sẽ bạn sẽ phải đặt cọc thêm 140RM)

Khi xong xuôi, chỉ cần vào sân bay và làm thủ tục lên máy bay về lại Kuala Lumpur. Khi xuống máy bay, bạn sẽ thấy bảng KLIA Eskpres/transit là tàu nhanh đi vào trung tâm KL. Lại quầy Counter mua vé tàu KLIA Transit đến Putrajaya. Từ KLIA2 đến Putrajaya chỉ 12 phút thôi, giá vé 9,9RM. Tàu chạy sẽ dừng ở ga KLIA và ga Salak Tinggi rồi mới đến ga Putrajaya mình cần đến. Xuống tới ga đi thang máy xuống khu vực Bus Terminal, bắt xe 501 để vào trung tâm Putrajaya, nói tài xế tới Putra Bridge xuống. Vé bus chỉ 1RM thôi.

Putrajaya là thủ đô hành chính của liên bang Malaysia, các trung tâm KL 45km, cách sân bay KLIA2 30km nơi đặt văn phòng chính phủ, các cơ quan nhà nước tại đây, được di dời từ KL ra đây. Một thành phố với các công trình kiến trúc hoành tráng, ấn tượng. Đây là di sản của vị thủ tướng Mahathir bin Mohamad – người có công lớn góp phần cho sự thịnh vượng của Malaysia trong ngày hôm nay. Putra (Prince) và Jaya (Victoria) được đặt theo tên vị thủ tướng đầu tiên của Malaysia, là một vị hoàng tử của Hoàng gia Malaysia.

Ở Putrajaya có các công trình kiến trúc nổi bật như Tòa nhà Quốc Hội, Nhà thờ Hồi giáo Masjid Putra – đây là nhà thờ lớn thứ 4 tại Malaysia. Vào đây con gái bắt buộc phải choàng khăn kín lại.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 4 tại Malaysia. Kiến trúc rất hoành tráng. Vào đây phụ nữ được phát áo choàng để trùm người lại.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Tòa nhà quốc hội tại Putrajaya 

Putrajaya có những cây cầu rất là đẹp và hoành tráng. Có thể ngắm toàn cảnh Putrajaya tại bến du thuyền Kelab Tasik Putrajaya. Khi thăm thú Putrajaya mỏi chân rồi, bạn bắt xe bus 58 hoặc L01 về lại Putrajaya Sentral để đi KLIA Transit về trung tâm KL. Hoặc cũng có thể bắt trực tiếp xe 68 về KL. 

Ngày 7: KULUA LUMPUR

Từ khách sạn bạn bắt tàu điện ra KL sentral. Cách mua vé tàu điện rất đơn giản tại máy bán vé tự động. Chỉ cần chọn địa điểm cần đến trên màn hình, nhấn chọn sau đó nó sẽ hiện ra số tiền, bạn chỉ cần nhét tiền vào là nó sẽ trả vé và tiền thối cho bạn ((máy chỉ chấp nhận các tờ tiền mệnh giá 10RM trở xuống), vé tàu dao động từ 1-6RM tùy theo quãng đường mình đi. 

Tới KL Sentral, - là đầu mối giao thông chính của KL, nơi giao nhau cuả các tuyến tàu điện cũng như xe bus, Từ đây có thể bắt xe bus miễn phí đi đến hầu hết các địa điểm nổi tiếng của KL. Bạn có thể nhận dạng dễ dàng những chiếc xe bus này đó là trên đầu xe có để chưa goKL và hiển thị tên tuyến xe bus ((gồm các tuyến Red, Blue, Green, Purple line). Muốn đi đâu cứ dựa vào maps có đặt tại các trạm dừng của nó, đến trạm nào thì trên bảng điện tử của xe bus có hiển thị rõ và có giọng đọc trạm xuống và trạm tiếp theo (bằng tiếng Anh hết nhé).

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Xe bus goKL miễn phí tại KL

Địa điểm chơi:

Ở KL có thể đi chơi tại tháp đôi Petronas Twin Tower, muốn đến đây bạn có thể đi tuyến bus green line. Skybridge là câu cầu nối giữa 2 tháp. Vé tham quan lên Skybridge và tầng cao nhất là 85RM nhé, được 10 phút tham quan tại đây.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Phía dưới tháp là khu trung tâm thương mại lớn với các thương hiệu lớn, và đặc biệt có khu Food court, có thể ăn uống đủ món tại đây, giá cũng không mắc lắm.

Công viên, đài phun nước ngay tại phía dưới luôn là nơi nghĩ chân hóng mát. Còn gì bằng việc xem nhạc nước và ngắm nhìn tháp đôi và các tòa ốc cao lên đèn.

Tháp Menara là 1 trong những tháp truyền hình cao nhất thế giới. Giá tham quan lên ngắm cảnh thành phố khoảng 30RM, trên này có cả nhà hàng xoay.

Bukit Bintang là khu mua sắm nổi tiếng của KL, với vô vàn các thương hiệu nổi tiếng và ở khu này là tổ hợp nhiều trung tâm thương mại lớn nhỏ khác nhau, bán hàng từ bình dân đến xa xỉ. Để đến khu vực này có thể đi tàu điện hoặc các tuyến bus free (blue,green, purple).

Jalan Alor là khu vực bán đồ ăn uống và đồ lưu niệm, nằm gần Bukit Bintang. Buổi tối ở đây khá là nhộn nhịp, nên đến đây để ăn uống, sau đó đi mua sắm quà lưu niệm, nên nhớ khi mua hàng nhớ trả giá xuống còn 1/3 giá trị thôi, đừng ngại, cứ trả giá thoải mái, vì khu này bán đồ nói rất thách.

Merdeka square là quảng trường độc lập của KL, nơi đây có cột cờ cao nhất thế giới, và xung quanh có các tòa nhà và viện bảo tàng với kiến trúc hoành tráng như Sultan Abdul Samad, KL city gallery (bảo tàng tranh nghệ thuật), Muzium Tekstil (bảo tàng dệt may quốc gia) , Muzium Sejarah Nasional(bảo tàng âm nhạc quốc gia), Panggung Bandaraya City Theatre (rạp chiếu phim quốc gia), St. Mary’s Cathedral.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Bảo tàng dệt may quốc gia 

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Bảo tàng âm nhạc quốc gia

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Tòa nhà Sultan Abdul Samad tại quảng trường Độc lập 

Central Market là chợ trung tâm lâu đời của KL, như chợ Bến Thành của SG.

Chinatown là khu phố người Hoa nổi tiếng, bán đồ ăn Hoa cũng như đồ lưu niệm.

Ngày 8: KL - SGN

Địa điểm: 

Batu cave – là đền thờ Ấn giáo nổi tiếng của Malaysia, các KL 14km.

Chùa Thean Hou là ngôi chùa người Hoa hoành tráng ở KL, cách KL sentral 4km, có thể đi grab car cho rẻ.

Cầm 6 triệu 4 bạn tha hồ vi vu khám phá hết bờ tây Malaysia trong 8 ngày

Đền bà Thiên Hậu ở KL. Mất 14RM để đi grab car từ trung tâm ra đây 

Tham quan xong, còn thời gian có thể đến Giant Supermarket ở gần Bukit Bintang mua sắm, sau đó về lại KL sentral, mua vé tàu KLIA Eskpres đi thẳng đến sân bay. Giá vé là 55RM, tàu chạy 24p là tới. 

Chi phí Tổng: 6.406.000 VND

1 RM = 5.570 VND - 1 US$ = 22.230 VND
Khách sạn: 428 RM = 2.360.000 VND (1.180.000 VND/ng)
Khách sạn Kuala Lumpur 2 ngày: 110 RM = 608.000 VND ( 304.000 VND/ng)
Khách sạn Melaka 1 ngày: 89 RM = 488.000 VND (244.000 VND/ng)
Khách sạn Penang 1 ngày: 71 RM = 392.000 VND (196.000 VND/ng)
Khách sạn Langkawi 2 ngày: 158 RM = 872.000 VND (436.000 VND/ng)
Đi lại: 3.140.000 VND
Vé máy bay khứ hồi SGN-KL: 58 US$ = 1.290.000 VND
Vé máy bay Langkawi – KL: 16 US$ = 356.000 VND
Phà Penang-Langkawi 70 RM = 390.000 VND
Xe bus KLIA2 - Melaka 24 RM =134.000 VND 
Xe bus Melaka – Penang: 50 RM = 280.000 VND
Vé KLIA transit KLIA2 – Putraraya: 9 RM =50.000VND
Vé KLIA Express KL sentral – KLIA2: 55 RM = 306.000 VND
Thuê xe máy ở Langkawi 2 ngày + xăng 1.7RM/l: 60 RM + 7 RM = 67 RM = 374.000 VND (187.000 VND/ng)
Tàu điện LRT: vé từ 1RM – 5RM
Taxi (Grab & Uber): 38 RM = 212.000 VND (106.000 VND /ng)
Ăn uống: 1.300.000 VND
Chơi bời: 480.000 VND
Vé skybridge Langkawi 5RM = 28.000VND
Vé Langkawi Skycab 45 RM = 250.000VND
Vé Island hopping tour 30RM = 168.000VND
Vé thăm đảo 6RM = 34.000VND
Chi phí khác: 306.000 VND
Mua sim 4G: 55RM = 306.000VND

Chúc cho chuyến đi sắp tới của bạn hoàn hảo như ý nhé!

Nguồn: FB Thành Công Lê