Trên sông Mê Kông cách Savannakhet khoảng 90km về phía nam là tập hợp những tàn tích của người Chăm hoặc người Khmer, được xây dựng từ năm 553 đến năm 700. Ngoài một vài bức tường, hầu hết các viên đá của địa điểm tiền-Angkor này hiện nằm trong đống gạch vụn. Sŏrngtăaou (30.000K, đi mất hai đến ba giờ, 78km) rời khỏi Talat Savan Xai khi gần trưa (thường là giữa buổi sáng).
Không còn sót lại những di tích chạm khắc, với kiến trúc lanhtô duy nhất được biết đã được đưa đến Paris. Đến được đây là một quãng đường dài bằng phương tiện giao thông công cộng và bạn cần phải là một người đam mê đền thờ thực sự tận tâm để thực hiện chuyến đi này. Với phương tiện di chuyển của riêng bạn, đi về phía nam dọc theo Rte 13 và quay về hướng tây tại Ban Nong Nokhian, gần Km 490, từ đó cách 17km đến địa điểm này. Hướng dẫn du lịch cũng có sẵn từ Savannakhet.