Chùa Pyathada (Pyathada Pagoda)

24 reviews
Viết review
Chùa Pyathatgyi là ngôi chùa lớn được xây dựng cuối cùng ở Bagan, một địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn ở Myanmar.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Nyaung U, Bagan, Myanmar

Nằm ở trung tâm phía Nam của Khu Thắng cảnh Bagan, nó có nền tảng tháp lớn nhất ở Bagan, khiến nơi đây trở thành một nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Ngoài ra, ngôi đền này còn chính là sự giúp đỡ của Singapore đối với chính phủ Myanmar.
Hình dạng của Đền Pyathadar là độc nhất. Nó được xây dựng bởi vua Kyaswa (1234-1250), con trai của Htilominlo, và là ngôi đền được hoàn thành cuối cùng ở Bagan. Phần thân của ngôi đền là một cấu trúc hình vuông bốn mặt với trần hình vòm. Từ những bậc thang hẹp ở cổng phía Đông, bạn sẽ đến một không gian mở với những tòa tháp ở các góc và những bức tường cao. Ở trung tâm của không gian tầng hai là một ngôi đền Phật giáo nhỏ hoàn toàn không cân xứng với không gian khổng lồ. Về cấu trúc phần thân, Pyathadar giống như Đền Sulamani. Có thể thấy rằng thiết kế nguyên thủy của nó là một ngôi đền hùng vĩ. Cánh cổng phía Đông của ngôi đền đã bị phá hủy, và tượng Phật có thể được nhìn thấy từ xa.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.67
dựa trên 24 đánh giá
5
79.17%
19
4
8.33%
2
3
12.5%
3
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar