Dãy núi phẳng Duida và công viên quốc gia Marahuaca (Cerros Duida y Parque Nacional Marahuaca)

0 reviews
Viết review
Cerro Duida, còn được gọi là Cerro Yennamadi, là một dãy núi phẳng rất lớn ở bang Amazonas, Venezuela. Nó có một cao nguyên không bằng phẳng và nghiêng rất nhiều, tăng từ độ cao khoảng 1.300m - 1.400m ở phía bắc và phía đông đến tối đa 2.58m ở rìa phía tây nam của nó.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Duida, Amazonas, Venezuela

Được thành lập vào năm 1978, công viên quốc gia Cerros Duida và Marahuaca trải rộng trên diện tích 210.000 ha nằm giữa thị trấn Tamatama và Esmeralda. Hệ động vật được tìm thấy trong công viên bao gồm báo đốm, heo vòi, bò sát, khỉ và các loài chim đầy màu sắc. Công viên thường xuyên được các nhà khoa học, nhà thám hiểm và khách du lịch ghé thăm và khám phá.

Đã cập nhật vào ngày 22/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar