Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception

0 reviews
Viết review
Vương cung thánh đường của Đền thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) là một thánh đường nhỏ của Công giáo La Mã và đền thờ quốc gia nằm ở Washington, D.C., Hoa Kỳ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017, USA

Vương cung thánh đường của Đền thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception) là một thánh đường nhỏ của Công giáo La Mã và đền thờ quốc gia nằm ở Washington, D.C., Hoa Kỳ.

Đền thờ là nhà thờ Công giáo lớn nhất ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, và là tòa nhà có thể ở cao nhất ở Washington, D.C.Công trình kiến trúc Neo-Byzantine của nó bắt đầu vào năm 1920 với nhà thầu nổi tiếng John McShain trong khi bức tranh khảm Trinity đã đánh dấu sự hoàn thành của nó vào ngày 8 tháng 12 năm 2017.

Vương cung thánh đường là Giáo hội Công giáo quốc gia và bảo trợ của Hoa Kỳ, tôn vinh Quan niệm Vô nhiễm là Người bảo trợ, được Đức Giáo hoàng Pius IX trao tặng vào năm 1847. Giáo hoàng Pius XI đã tặng một bức tranh khảm vào năm 1923.

Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar