Bảo tàng Hàng không mẫu hạm USS Lexington (USS Lexington)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Hàng không mẫu hạm USS Lexington (USS Lexington) là tàu sân bay lớp Essex được chế tạo trong Thế chiến II cho Hải quân Hoa Kỳ, có biệt danh là "The Blue Ghost" (tạm dịch: Bóng ma xanh).
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn (từ 13 tuổi trở lên): 16,95 USD Người già và Số nhân (vui lòng mang theo ID của bạn): $ 14,95 Trẻ em (tuổi từ 4-12): $ 11,95

  • Địa chỉ: 2914 N Shoreline Blvd, Corpus Christi, TX 78402, USA

USS Lexington (CV / CVA / CVS / CVT / AVT-16), biệt danh là "The Blue Ghost" (tạm dịch: Bóng ma xanh), là tàu sân bay lớp Essex được chế tạo trong Thế chiến II cho Hải quân Hoa Kỳ. Ban đầu dự định được đặt tên là Cabot, từ khi USS Lexington (CV-2) đã bị mất trong Trận chiến Biển San hô. Tàu sân bay mới được đổi tên trong khi đang chế tạo một chiếc để kỷ niệm con tàu trước đó.

Đây là tàu hàng không mẫu hạm thứ 5 của Hải quân Hoa Kỳ, cái tên mà nó mang là để vinh danh Trận chiến cách mạng Lexington.

Từ năm 1992, con tàu đã được cập cảng tại Corpus Christi, Texas, nơi đây chiến tàu này hoạt động như một bảo tàng cho đến hiện tại.

Đã cập nhật vào ngày 16/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar