Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Boyer Chute (Boyer Chute National Wildlife Refuge)

0 reviews
Viết review
Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Boyer Chute, được tạo ra vào năm 1992, là nơi trú ẩn động vật hoang dã quốc gia nằm dọc theo bờ sông Missouri thuộc bang Nebraska của Mỹ. Nơi ẩn náu 4.040 mẫu Anh bảo tồn một khu vực đã được canh tác và bỏ bê vào đầu những năm 1990.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 3720 Rivers Way, Fort Calhoun, Nebraska, Mỹ

Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Boyer Chute có đầm lầy và các khu vực mở khác trên sông ít thay đổi trong nhiều thế kỷ. Một tuyến đường lái xe quanh co cho bạn thấy vùng đất mà sông Missouri đi qua trông như thế nào trước khi các trang trại và sự phát triển mãi mãi thay đổi mọi thứ. Khu bảo tồn nằm cách 18 dặm về phía bắc của thành phố Omaha gần pháo đài Atkinson.


Đã cập nhật vào ngày 14/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar