Công viên tiểu bang lịch sử pháo đài Atkinson (Fort Atkinson State Historical Park)

0 reviews
Viết review
Pháo đài Atkinson là đồn quân đội Mỹ đầu tiên được thành lập ở phía tây sông Missouri trong khu vực không có tổ chức của Mỹ. Nằm ở phía đông của pháo đài Calhoun, Nebraska ngày nay, pháo đài được xây dựng vào năm 1819 và bị bỏ hoang vào năm 1827.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 1 USD Người lớn: 2 USD

  • Địa chỉ: 201 đường South 7th, Fort Calhoun, Nebraska, Mỹ

Công viên tiểu bang lịch sử pháo đài quân sự đầu tiên của Mỹ được xây dựng ở phía tây sông Missouri. Nó được xây dựng vào năm 1820 theo đề nghị của Lewis và Clark, ngoài việc là những nhà thám hiểm, còn là những sĩ quan quân đội có tâm huyết. Công viên tiểu bang lịch sử pháo đài Atkinson này nằm cách 17 dặm về phía bắc của thành phố Omaha.

Đã cập nhật vào ngày 14/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar