Nhà của Edsel và Eleanor Ford (Edsel and Eleanor Ford House)

0 reviews
Viết review
Nhà của Edsel và Eleanor Ford là một biệt thự ở phía đông bắc Detroit, rộng khoảng 35,4 ha, đã trở thành nơi ở mới của gia đình Edsel và Eleanor Ford vào năm 1929.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn: $12, trẻ em: $8

  • Địa chỉ: 1100 Lake Shore Road, Grosse Pointe Shores, Michigan 48236, Hoa Kỳ

Tòa biệt thự từng bị chiếm đóng bởi Eleanor và Edsel Ford, con trai của nhà sáng lập Ford Motors, Henry Ford, hiện là một bảo tàng nhà. Ngôi nhà của gia đình rộng lớn nhưng không hề phô trương này được xây dựng dọc theo bờ hồ St. Clair tại một nơi được gọi là Gaukler Pointe. Đây là nhà của một cặp vợ chồng nổi tiếng người Mỹ và bốn đứa con của họ, những người được coi là những nhà lãnh đạo văn hóa, kinh tế và xã hội ở Detroit và trên toàn nước Mỹ.
Thiết kế của ngôi nhà chịu ảnh hưởng của phong cách nhà Cotswold ở Anh, với mặt ngoài bằng sa thạch, mái đá phiến và cây thường xuân mọc lên trên các bức tường. Nhiều chi tiết đã được chi cho nội thất tinh xảo, bao gồm các tấm gỗ và lò sưởi theo lối cổ xưa, huy chương thế kỉ 14 trên cửa sổ kính bị đổi màu, trần nhà hình vòm, quầy bếp bằng bạc thật, các phòng theo phong cách Art Deco, tường kính màu xám trong một số phòng tắm và những đặc trưng độc đáo khác.
Là những người sưu tầm nghệ thuật nghiêm túc, ngôi nhà của Ford có đầy những bức tranh ý nghĩa, nhiều bức trong số đó đã được tặng cho Viện nghệ thuật Detroit. Tuy nhiên, ngày nay, du khách đến thăm ngôi nhà sẽ thấy bản mô phỏng được treo ở vị trí của chúng.
Kiến trúc sư hàng đầu, Albert Kahn, được ủy thác để xây dựng ngôi nhà, trong khi nhà thiết kế cảnh quan nổi tiếng, Jens Jensen đã lên kế hoạch cho những khu vườn hấp dẫn bao quanh nó. Trong những năm sau đó, một hồ bơi phản chiếu đã được bổ sung, như là một cái cổng dọc theo đường lái xe vào nhà bên bờ hồ. Một ngôi nhà giải trí, một cánh cổng nơi các nhân viên cũ đã được cung cấp chỗ ở và một nhà chơi của trẻ em đều được tìm thấy trên khu đất.
Nhà của Edsel và Eleanor Ford mở cửa cho công chúng thông qua các tour du lịch có hướng dẫn. Chỉ có khoảng một phần ba các phòng được trưng bày, vì việc phục hồi và bảo trì ngôi nhà này là một dự án đang diễn ra. Các kế hoạch trong tương lai là để ngôi nhà được khôi phục hoàn toàn và mở cửa hoàn toàn cho công chúng
















Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar