Đài tưởng niệm Joe Louis (Monument to Joe Louis)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm Joe Louis hay còn được biết đến là Nắm đấm, là một cánh tay dài 24 feet (7,3 m) với bàn tay nắm chặt được treo bởi khung hình chóp cao 24 feet (7,3 m) tại Hart Plaza ở Detroit.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không có

  • Địa chỉ: 5 Woodward Ave, Detroit, MI 48226, Hoa Kỳ

Ở trung tâm thành phố Detroit có treo một nắm đấm bằng đồng khổng lồ dành riêng cho võ sĩ danh dự, Joe Louis - lớn lên tại một khu phố phía đông cũ của người Mỹ gốc Phi, Black Bottom. Tác phẩm điêu khắc nặng 8000 pao, dài 24 feet, được tạp chí Sports Illustrated ủy thác cho nghệ sĩ Robert Graham tạo nên tác phẩm này cho thành phố. Graham đã được trả 350000 đô la cho tác phẩm vào năm 1986.

Bức tượng vô cùng bắt mắt, được tạo ra bằng đồng đúc, rõ ràng là một biểu tượng cho sức mạnh đáng kinh ngạc của Louis, trong võ đài quyền anh. Tuy nhiên, có những ý nghĩa cốt lõi đối với việc sử dụng nắm đấm làm biểu tượng của tượng đài. Cuộc đấu tranh kéo dài cả đời của Louis chống lại luật pháp Jim Crow phía nam và sự bất công về chủng tộc cũng được nắm đấm đại diện cho, đặc biệt khi bàn tay hướng về phía nam. Thật thú vị, Louis chưa bao giờ tự mình giải thích tác phẩm, và đã để lại nó cho mọi người để "mang những trải nghiệm của riêng họ đến tác phẩm điêu khắc".

Đài tưởng niệm Joe Louis nằm ở giao lộ sầm uất của đại lộ Woodward và Jefferson. Chuyến thăm đài tưởng niệm này có thể được kết hợp với một điểm dừng chân tại các đài tưởng niệm quan trọng khác của Detroit như Tượng thần Detroit. Lối đi bên bờ sông Detroit cũng ở rất gần, và là nơi lý tưởng để ngắm nhìn đường chân trời thành phố và phía biên giới Canada, cũng như tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của sông Detroit.

















Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar