Đại học Michigan (University of Michigan)

0 reviews
Viết review
Đại học Michigan là một trong những trường đại học có truyền thống về nghiên cứu, học tập và giảng dạy hàng đầu trên thế giới. Nơi đây sở hữu sân vận động Michigan lớn nhất nước Mỹ và lớn thứ hai thế giới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Không có vé

  • Địa chỉ: 500 S State St, Ann Arbor, MI 48109, Hoa Kỳ

Được thành lập vào năm 1817, Đại học Michigan là một trong những trường đại học công lập lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Năm 1836, trường chuyển địa điểm đến Ann Arbor. Trường có danh tiếng trên toàn thế giới, đứng thứ 14 trên thế giới và lá cờ của trường được Apollo 15 chèn lên mặt trăng. Đại học Michigan Wolverine là ngôi trường duy nhất ở Hoa Kỳ chiến thắng giải vô địch quốc gia môn bóng rổ, khúc côn cầu trên băng, bóng chày và bóng bầu dục. Cơ sở chính của Ann Arbor có tổng diện tích 13 km2, trong đó phần trung tâm có ba phần: 1 km2 của Trung tá, 4 km2 khuôn viên phía Bắc và 3 km2 khuôn viên phía Nam. Đồng thời, nó cũng có 72 km2 rừng và khu vực đầm lầy bên ngoài thành phố, với một môi trường tuyệt đẹp. Các điểm tham quan chính trong khuôn viên trường bao gồm: Quảng trường chéo, Tòa nhà liên kết, Vòm đại sảnh phía Tây, Sông Huron, Tháp tưởng niệm Trung tá Burton (chuông lớn thứ ba thế giới), Khuôn viên phía bắc Lu Lita (chuông lớn thứ 17 trên thế giới), Sân vận động Michigan (sân vận động lớn nhất ở Hoa Kỳ), Đài thiên văn Detroit (đài quan sát hiện đại đầu tiên ở Hoa Kỳ, phát hiện ra sao Vega), Vườn bách thảo Nichols, Vườn bách thảo Martyr, cỏ lượn sóng (công trình của Lâm Bưu), Khối Rubik xoay, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Kiến trúc và Thư viện trường Luật.

Cách đi:

Tự lái, đi taxi hoặc xe buýt đường dài (Michigan Flyer) sau khi đến sân bay Detroit. Một số thành phố phía đông có thể đi megabus đến Arbor.


















Đã cập nhật vào ngày 09/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar