Công viên và bến cảng William G. Milliken (William G. Milliken State Park and Harbor)

0 reviews
Viết review
Công viên và bến cảng William G. Milliken là một ốc đảo rộng 31 mẫu Anh, nằm ở giữa khu vực trung tâm thành phố Detroit, bên bờ sông, có các lối đi câu cá, đi bộ, chạy bộ và một bến du thuyền.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1900 Atwater St, Detroit, MI 48207, Hoa Kỳ

Công viên và bến cảng William G. Milliken là công viên đô thị đầu tiên được tạo ra ở Michigan. Trước năm 2004, khu vực mà công viên hiện đang chiếm giữ được hình thành từ Công viên St. Aubin và Bến du thuyền thuộc sở hữu của thành phố. Sau đó, nó đã được Bộ Tài nguyên thiên nhiên Michigan và Giai đoạn I của Công viên tiểu bang ba trăm tuổi (như được biết đến lúc đầu) tiếp quản. Năm 2009, giai đoạn thứ hai bắt đầu với việc đổi tên công viên để vinh danh Thống đốc William G. Milliken và bao gồm một khu mở rộng sáu mẫu. Một trong những điều mà công viên phản đối chính là vấn đề liên quan đến sinh thái mà tiểu bang đã tái phát triển khu vực này thành khu vực đầm lầy phục hồi để mô phỏng các điều kiện ban đầu của vùng đất mà đã từng tạo thành biên giới của sông Detroit. Các ký hiệu mang thông tin giải thích cho du khách về tầm quan trọng của hệ thống làm sạch nước ở khu vực đầm lầy.

Ngày nay, công viên là một điểm tham quan nổi tiếng đối với người dân thành phố và du khách khi đến Detroit - ốc đảo rộng 31 mẫu Anh nằm ở giữa khu vực trung tâm thành phố, nơi những người đi xe đạp, người đi bộ và người chạy bộ có thể tận hưởng không khí trong lành dọc theo bờ sông. Một số khu vực dã ngoại có mái che, câu cá ven bờ và bến cảng 52 chỗ cũng thu hút du khách. Lối vào bến cảng được chú ý do có một tháp ánh sáng cao 63 feet, một bản sao thu nhỏ của ngọn hải đăng Tawas Point. Lối đi dạo RiverWalk nổi tiếng của Detroit đi qua công viên.

















Đã cập nhật vào ngày 15/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar