Thư viện công cộng Boston,hay còn được gọi là Thư viện trung tâm, thư viện này được xây dựng từ giữa đến cuối thế kỷ 19 và được thiết kế bởi nhà thiết kế Charles Follen McKim để tái tạo phong cách Phục hưng Ý vào cuối thế kỷ 13. Đây là thư viện thành phố được hỗ trợ công khai đầu tiên ở Hoa Kỳ, và đây cũng là thư viện đầu tiên cho phép công dân bình thường mượn sách mang về nhà. Nó hiện có 8,9 triệu cuốn sách ,và nó là thư viện công cộng lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, chỉ đứng sau Thư viện Quốc hội. Thư viện nằm ở trung tâm thành phố của Quảng trường Cappelli , bao gồm Tòa nhà McKim và Tòa nhà Johnson. Tòa nhà McKinsey chứa tất cả các bộ sưu tập nghiên cứu của thư viện và phòng đọc trong tòa nhà cũng được độc giả rất yêu thích vì không khí yên tĩnh . Tòa nhà Johnson được thiết kế bởi Philip Cortelyou Johnson, và nó được đặt theo tên ông. Nó nằm gần Tòa nhà McKinley và có một sân trung tâm kiểu Ý để mọi người nghỉ ngơi.
Cách đi:
Đi theo Đường Xanh đến Ga Copley đến Quảng trường Copley, nơi có thư viện công cộng.