Quảng trường Capri(Capri Square)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Capri, được đặt tên theo họa sĩ John Singleton Copley, là một quảng trường công cộng trong khu phố Back Bay của Boston,Du khách có thể đến nơi đây tham quan , tham gia các lễ hội đường phố và thưởng thức các món ăn ngon ở nơi đây .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: : Copley Square, Huntington Avenue, Boston, MA 02116

Quảng trường Cappelli là một quảng trường công cộng nổi tiếng ở Vịnh Back của Boston, với Nhà thờ Trinity, Tòa nhà Gương, Tháp John Hancock và Thư viện Công cộng Boston (Boston). Thư viện công cộng được biết đến với ba tòa nhà nổi tiếng thế giới. Ở phía nam của Nhà thờ Trinity,là Tòa nhà John Hancock, một kiệt tác nổi tiếng thế giới được tạo ra bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Trung Quốc Bethune và Henry N. Cobb,và được thiết kế bởi Louvre ở Paris, Pháp. Mặt ngoài của tòa nhà được tạo thành từ kính màu xanh và đây là tòa nhà cao nhất ở Boston. Ở đầu kia của quảng trường là Thư viện Công cộng Boston, được hoàn thành vào năm 1895.
Cách đi :
Đi tuyến Metro Green Line đến Copley Station hoặc đi Orange Line đến Back Bay Station và sau đó đi bộ.















Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar