Nhà Thờ Và Nghĩa Trang Trang Của Nhà Vua (King's Chapel & Burying Ground)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ chôn cất của nhà vua là một nghĩa địa lịch sử trên đường Tremont, gần ngã tư v Boston, Massachusetts. Đây là nghĩa địa lâu đời nhất trong thành phố và là một địa điểm trên Đường Tự do .Du khách có thể ghé thăm nghĩa trang này để tìm hiểu về những vị vua trong lịch sử nước Mỹ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: : 58 Tremont St, Boston, MA 02108

Nhà thờ đá granit này được xây dựng vào năm 1754. Vì những người Thanh giáo lúc đó đã từ chối sử dụng phần còn lại của thành phố, nhà thờ chỉ được xây dựng bên cạnh một nghĩa trang nằm trong góc của thành phố Boston. Trong nhà thờ này có một chiếc đồng hồ rất lớn được chế tạo bởi Paul Revere, nó được coi là một cổ vật lịch sử rất quan trọng. George Washington đã đến đây để nghe những buổi hòa nhạc tại nhà thờ này . Du khách có thể lấy một tập tài liệu miễn phí ở đây, bao gồm kiến trúc và lịch sử của nhà thờ. Sau cuộc cách mạng, Nhà thờ King đã trở thành nhà thờ thần đầu tiên ở Hoa Kỳ. Vào cuối tuần sẽ có một vài sự kiên được tổ chức tại đây. Nghĩa trang gần đó là nghĩa trang lâu đời nhất ở Boston. Ngủ ở đây là Giám đốc điều hành đầu tiên của Thuộc địa Massaza Bay, John Winslow, nữ sinh viên đầu tiên của Đại học Plymouth, Mary Chilton. Nhà thờ King bây giờ là một nhà thờ Kitô giáo độc lập.


















Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar