Nghĩa Trang Trên Đồi Copp (Copp's Hill Burying Ground)

0 reviews
Viết review
Copp's Hill Burying Ground là một nghĩa trang lịch sử ở North End của Boston, Massachusetts. Được thành lập vào năm 1659, ban đầu nó được đặt tên là "Vùng chôn lấp phía Bắc" và là nghĩa trang lớn thứ hai của thành phố.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: : Hull St & Snow Hill St, Boston, MA 02113

Nghĩa trang Copp là nghĩa trang lâu đời thứ hai ở Boston. Nó được xây dựng vào năm 1659 và được đặt theo tên của chủ sở hữu sớm nhất là William Copp. Nghĩa trang lâu đời nhất ở đây thuộc về hậu duệ của ông Copp. Ở đây có khoảng hơn 10.000 ngôi mộ . Ngoài các anh hùng trong các cuộc cách mạng độc lập như Paul Revere, Samuel Adams và John Hancock, thì bây giờ nơi đây cũng là nơi yên nghỉ của những người bình thường. Hầu hết các bia mộ là thấp và đơn giản. Ngọn đồi này là điểm cao nhất ở phía bắc Boston. Quân đội Anh đã sử dụng nó như một thành trì trong Trận chiến Bunker Hill để đánh chiếm Charles City.















Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar