Nghĩa Trang (Granary Burying Ground)

0 reviews
Viết review
Granary Burying Ground ở Massachusetts là nghĩa trang thành phố lâu đời của Boston, nó được thành lập vào năm 1660 và nằm trên đường Tremont . Du khách có thể đến đây viếng thăm những nhà yêu nước , nhà cách mạng Mỹ ,..và tham quan kiến trúc của Boston .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: : Tremont St, Boston, MA 02108

Nghĩa Trang được thành lập vào năm 1660, Barn Grave nằm trên đường Tremont và là nơi an nghỉ của nhiều nhà yêu nước , nhà cách mạng vĩ đại. Nơi đây là nơi chôn cất của ba người yêu nước đã ký vào Tuyên ngôn Độc lập, Paul Revere và năm nạn nhân trong vụ thảm sát Boston. Nghĩa trang nằm cạnh nhà thờ Park Street, đối diện trường đại học luật Suffolk.
Cổng vào mang kiến trúc hồi sinh của Ai Cập và hàng rào của nghĩa trang được thiết kế bởi kiến trúc sư Boston, Isaiah Rogers, người cũng đã thiết kế cùng một cổng tại nghĩa trang Touro ở Newpo















Đã cập nhật vào ngày 09/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar