Bảo Tàng Nghệ Thuật Harvard (Harvard Art Museums)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Nghệ thuật Harvard là một phần của Đại học Harvard và bao gồm ba bảo tàng: Bảo tàng Fogg, Bảo tàng Busch-Reisinger và Bảo tàng Arthur M. Đến thăm quan nơi này không chỉ có sinh viên trường đại học Harvard mà còn có rất nhiều khách du lịch trên thế giới cũng đến tham quan , chiêm ngưỡng các tác phẩm vĩ đại ở nơi đây .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: -Người lớn :15 đô la -Người cao tuổi trên 65 tuổi :13 đô la . -10 đô la cho học sinh , sinh viên không thuộc trường địa học Harvard. -Sinh viên đại học Harvard ,trẻ em dưới 18 tuổi : miễn phí

  • Địa chỉ: : 32 Quincy St, Cambridge, MA 02138

Sau 10 năm lên kế hoạch và 6 năm xây dựng, Bảo tàng Nghệ thuật Harvard cuối cùng đã được mở cửa trở lại vào cuối mùa thu năm 2014. Phòng triển lãm gồm hai tầng, có giá 350 triệu USD, tập hợp tất cả kho báu của ba bảo tàng trước đó. Được thiết kế bởi Renzo Piano, các gian hàng trưng bày đã được chuyển vào Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật từ tầng một lên tầng cao nhất và được trang bị các thiết bị phục hồi và bảo trì nghệ thuật mới. Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật, mở cửa cho khách tham quan, là một tính năng chính của Bảo tàng nghệ thuật Harvard. Du khách có thể thưởng thức một số tác phẩm quý giá và có cái nhìn cận cảnh hơn về văn hóa và nghệ thuật .
Cách đi :
Đi tuyến Metro Red Line đến ga Harvard Square và đi bộ.
















Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar