Khu di tích lịch sử và đài tưởng niệm quốc gia pháo đài McHenry (Fort McHenry National Monument & Historic Shrine)

0 reviews
Viết review
Pháo đài McHenry là một pháo đài hình ngũ giác ven biển lịch sử của Mỹ nằm trong khu phố Locust Point của Baltimore, Maryland. Nó được biết đến nhiều nhất với vai trò trong chiến tranh năm 1812, khi nó bảo vệ thành công cảng Baltimore khỏi một cuộc tấn công của hải quân Anh từ vịnh Chesapeake vào ngày 13 tháng 9 năm 1414.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: Miễn phí Người lớn: 10 USD

  • Địa chỉ: 2400 đại lộ East Fort, Baltimore, Maryland, Mỹ

Vào ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1814, pháo đài hình ngôi sao này đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của hải quân Anh trong trận chiến Baltimore. Sau một đêm dài những quả bom nổ tung trên không trung, tù nhân trên tàu- ông Francis Scott Key đã nhìn thấy, 'bởi ánh sáng sớm của bình minh', lá cờ rách nát vẫn vẫy. Được truyền cảm hứng, ông ấy đã viết 'Biểu ngữ ngôi sao lấp lánh', được đặt theo giai điệu của một bài hát nổi tiếng.


Đã cập nhật vào ngày 28/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar