Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Blackwater (Blackwater National Wildlife Refuge)

0 reviews
Viết review
Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Blackwater được thành lập vào năm 1933 như là một khu bảo tồn chim nước cho các loài chim di cư dọc theo đường cao tốc di cư quan trọng được gọi là Đường bay Đại Tây Dương.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người đi bộ hoặc đi xe đạp: 1 USD Người đi phương tiện khác: 3 USD

  • Địa chỉ: 2185 đường T. Wallace, Route 1, Cambridge, Maryland, Mỹ

Đường bay Đại Tây Dương là tuyến đường chính mà các loài chim đi trong các chuyến di cư ở phía bắc và phía nam, và khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Blackwater được thành lập để cho những người bạn lông vũ này dừng chân nghỉ ngơi. Khu rừng thông và đầm lầy rộng lớn này chứa 1/3 môi trường đất ngập nước của Maryland. Hàng ngàn con chim đến đây tị nạn, hoặc dừng lại ở đó trên các tuyến đường di cư của chúng. Lái xe hoặc đạp xe trên đường lái xe động vật hoang dã dài 4.5 dặm có lẽ là trải nghiệm động vật hoang dã ở bờ đông.
Mặc dù Blackwater về mặt kỹ thuật nằm ở bang Maryland, nhưng trong tất cả các lần xuất hiện, nó có thể giống như một phần của công viên kỷ Jura. Một vài con đường mòn đi bộ ngắn và một tầng quan sát có thể được tham quan thông qua các ổ động vật hoang dã. Dừng lại tại trung tâm du khách để có thêm thông tin cho việc lái xe, đi xe đạp và bản đồ đường đi ca nô và để chiêm ngưỡng đại bàng đầu trắng. Khu bảo tồn Blackwater cũng là một điểm dừng trên đường tàu điện ngầm Harriet Tubman và giáp với công viên lịch sử quốc gia mới của con đường lịch sử. Tóm lại, đừng bỏ lỡ khu bảo tồn này.



Đã cập nhật vào ngày 29/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar