Công viên tiểu bang Calvert Cliffs (Calvert Cliffs State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Calvert Cliffs là một khu vực vui chơi giải trí công cộng trong Lusby, quận Calvert, Maryland, bảo vệ một phần của vách đá kéo dài 24 dặm dọc theo sườn phía đông của bán đảo Calvert ở phía tây của vịnh Chesapeake từ bãi biển Chesapeake về phía nam của Drum Point
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 7 USD/ xe

  • Địa chỉ: 10540 đường H. G. Trueman, Lusby, Maryland, Mỹ

Ở phía nam Maryland, quận Calvert nhỏ bé tại vịnh Chesapeake và sông Patuxent. Đây là một cảnh quan nhẹ nhàng ('thân thiện với người tham quan' khi một kiểm lâm địa phương đặt nó) của những khu rừng trũng thấp, đầm lầy cửa sông và vùng nước êm đềm, nhưng có một đặc điểm gồ ghề: vách đá Calvert 10 đến 20 triệu năm tuổi . Những trụ cột cháy- màu nâu đen kéo dài dọc theo bờ biển dài khoảng 24 dặm, và hình thành các đặc điểm cảnh quan của công viên tiểu bang Calvert Cliffs, nơi nó đứng trước mặt nước và bãi biển có đá cuội và cát vàng trải dài, rải rác với gỗ mục và những nhánh tảo bẹ khô.
Trước kia (10 đến 20 triệu năm trước), toàn bộ bán đảo này chìm dưới một vùng biển ấm áp. Cuối cùng, vùng biển đó rút đi nhưng khi nó rời đi, nó đã để lại dấu tích hóa thạch của hàng ngàn sinh vật thời tiền sử được nhúng trong các vách đá. Sang đến thế kỷ 21, một trong những hoạt động yêu thích của các gia đình ở miền nam Maryland là đến công viên tiểu bang này, đi dạo trên cát, nhổ những hóa thạch và răng cá mập từ những mảnh vụn sỏi gần chân vách đá tại cuối đường mòn đỏ. Lưu ý rằng bạn được phép săn bắn và thu thập hóa thạch trên bãi biển, nhưng bạn không thể đào sâu vào các vách đá hoặc săn bắn bên dưới các vách đá. Ghé thăm trang web của công viên để nắm rõ vị trí của bãi biển và các chi tiết cụ thể khác. Hơn 600 loài hóa thạch đã được xác định tại công viên. Bên cạnh đó, diện tích 1079 mẫu Anh và 13 dặm của công viên được thiết lập dành cho những con đường mòn đi bộ đường dài và và đi xe đạp, và chẳng có gì kỳ lạ khi nhìn thấy người dân địa phương cưỡi ngựa ở đây.
Trong khi công viên là điểm đến tuyệt vời và thân thiện với gia đình, cảnh báo rằng: bạn có thể đi bộ 1.8 dặm từ bãi đậu xe đến bãi biển và vách đá, vì vậy đây có thể không phải là nơi tốt nhất để đi săn hóa thạch với trẻ nhỏ trừ khi chúng có thể đi bộ xa. Ngoài ra, bạn không nên thử leo lên các vách đá, vì xói mòn làm cho các vách đá có phần cheo leo và không an toàn.
Công viên nằm 75 dặm về phía nam của thành phố Baltimore thông qua quốc lộ 301 và đường Maryland-4.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar