Công viên lịch sử quốc gia đường sắt ngầm Harriet Tubman (Harriet Tubman Underground Railroad National Historical Park)

0 reviews
Viết review
Công viên lịch sử quốc gia đường sắt ngầm Harriet Tubman là một đơn vị dịch vụ công viên quốc gia rộng 480 mẫu Anh tại bang Maryland của Mỹ. Công viên này kỷ niệm cuộc đời của cựu nô lệ Harriet Tubman, người đã trở thành một nhà hoạt động trong ngành đường sắt ngầm trước cuộc nội chiến Mỹ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 4068 đường Golden Hill, Church Creek, Maryland, Mỹ

Trung tâm du khách mới và địa điểm lịch sử này vinh danh Harriet Tubman, người đã dẫn dắt nô lệ da đen được tự do trên đường sắt ngầm, đường ống dẫn những người nô lệ trốn thoát về phía bắc. Cô được sinh ra trên đường Greenbrier gần đó. Trung tâm du khách là một điểm định hướng hữu ích để khám phá đường sắt ngầm Harriet Tubman, có điểm dừng ở đây và tại 35 địa điểm liên quan khác trên bờ đông. Nó được đồng quản lý bởi dịch vụ công viên quốc gia và các công viên tiểu bang Maryland khác.
Màn hình hiển thị những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Tubman, với một cuộc triển lãm di chuyển chia sẻ tên của những nô lệ mà cô đã giúp giải cứu. Bạn cũng có thể chọn một bản đồ du lịch lái xe ở đây cho đường sắt ngầm, dừng tại khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Blackwater liền kề.

Đã cập nhật vào ngày 25/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar