Bảo tàng sáp những người da đen vĩ đại quốc gia (National Great Blacks in Wax Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng sáp những người da đen vĩ đại quốc gia là một bảo tàng sáp ở Baltimore, Maryland có các nhân vật lịch sử người Mỹ gốc Phi nổi bật. Nó được thành lập vào năm 1983, tại một cửa hàng ở trung tâm thành phố trên phố Saratoga.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 12 USD Học sinh, sinh viên: 14 USD Người lớn: 15 USD

  • Địa chỉ: 1601 đại lộ East North, Baltimore, Maryland, Mỹ

Bảo tàng lịch sử người Mỹ gốc Phi đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này đã trưng bày những điểm nổi bật của Frederick Doulass, Jackie Robinson, tiến sĩ Martin Luther King Jr. và Barack Obama, cũng như những nhân vật ít được biết đến như nhà thám hiểm Matthew Henson. Bảo tàng cũng bao gồm chế độ nô lệ, kỷ nguyên Jim Crow và các nhà lãnh đạo châu Phi- tất cả được kể theo kiểu siêu thực nhưng nhiều thông tin thông qua các bức tượng sáp theo phong cách Madame Tussaud kèm theo. Các cuộc triển lãm phi lý về sự khủng khiếp của tàu nô lệ và các nhà lãnh đạo đều bằng đồ họa và có thể không phù hợp với trẻ nhỏ.
Thời gian kéo dài vào tháng 7 và tháng 8. Để có phần giới thiệu hấp dẫn của bảo tàng về người đầu tiên, hãy nghe “NPR's This American Life” ở tập 627: 'Thích hợp cho trẻ em', được phát sóng vào tháng 10 năm 2017 và được lưu trữ trực tuyến (www.thisamericanlife.org).


Đã cập nhật vào ngày 23/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar