Ngọn hải đăng Portland (Portland Head Light)

0 reviews
Viết review
Ngọn hải đăng Portland là một ngọn hải đăng lịch sử ở Cape Elizabeth, Maine. Ngọn hải đăng nằm trên một khu đất ở lối vào của kênh vận chuyển chính của cảng Portland, nằm trong vịnh Casco ở Maine. Hoàn thành vào năm 1791, đây là ngọn hải đăng lâu đời nhất ở bang Maine.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tham quan bảo tàng: Trẻ em: 1 USD, người lớn: 2 USD

  • Địa chỉ: 12 Captain Strout Cir, Cape Elizabeth, Maine, Mỹ

Ở công viên Fort Williams, trên mũi Elizabeth, có những bãi cỏ lăn rải rác với các hầm ngầm và các ụ súng. Trong công viên là ngọn hải đăng Portland được yêu thích và chụp ảnh nhiều nhất, lâu đời nhất trong số 52 ngọn hải đăng còn đang hoạt động ở bang Maine. Nó được ủy quyền bởi Tổng thống George Washington vào năm 1791 và được bố trí cho đến năm 1989, khi máy móc tiếp quản. Ngôi nhà của người giữ nhà hiện là một bảo tàng, nơi theo dõi lịch sử hàng hải và quân sự của khu vực.

Đã cập nhật vào ngày 09/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar