Ngôi nhà tiểu bang Maine (Maine State House)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà tiểu bang Maine nằm ở Augusta, Maine. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 1832, một năm sau khi Augusta trở thành thủ đô của Maine. Được xây dựng bằng đá granite, ngôi nhà tiểu bang dựa trên thiết kế của Nhà nước tiểu bang Massachusetts.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 210 đường State, Augusta, Maine, Mỹ

Được xây dựng vào năm 1832 và mở rộng vào năm 1909, ngôi nhà tiểu bang Maine có mái vòm bằng đá granit trang nghiêm này được thiết kế bởi Charles Bulfinch (kiến trúc sư Boston của Tòa nhà Quốc hội ở Washington, D.C). Du khách đi bộ được chào đón; bạn có thể lấy một tờ rơi cho một tour du lịch tự hướng dẫn hoặc tham gia một tour du lịch có hướng dẫn miễn phí (hàng giờ từ 9h đến trưa).

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar