Khu di tích lịch sử quốc tế đảo Saint Croix (Saint Croix Island International Historic Site)
Đảo Saint Croix, từ lâu được người dân địa phương gọi là đảo Dochet, là một hòn đảo nhỏ không có người ở bang Maine, gần cửa sông Saint Croix tạo thành một phần của biên giới Canada và Mỹ, ngăn cách Maine với New Brunswick.
Các địa điểm tham quan gần đó
Địa điểm của một trong những khu định cư châu Âu đầu tiên trong thế giới mới có thể nhìn thấy từ công viên lịch sử này, cách 8 dặm về phía đông nam của Calais. Năm 1604, một công ty của những người định cư đã đi thuyền từ Pháp để thiết lập một yêu sách của Pháp ở Bắc Mỹ. Họ đã xây dựng một khu định cư trên một hòn đảo nhỏ ở vịnh Passamaquoddy, nằm giữa Maine và New Brunswick, Canada.
Khu định cư đã bị bỏ hoang vào năm 1605 và một ngôi nhà mới được thành lập tại cảng Royal, Nova Scotia.
Một con đường mòn ngắn tại công viên uốn lượn qua những bức tượng đồng và trưng bày lịch sử với tầm nhìn ra hòn đảo, nơi xảy ra cuộc định cư.
Đã cập nhật vào ngày 06/09/2019