Công viên tiểu bang Lily Bay (Lily Bay State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Lily Bay là một khu vực giải trí công cộng ở thị trấn Greenville, quận Piscataquis, Maine. Công viên tiểu bang chiếm 924 mẫu Anh trên bờ đông nam của hồ Moosehead, hồ lớn nhất ở New England. Nó được thành lập vào năm 1961 trên vùng rừng chủ yếu do công ty giấy Scott tặng vào năm 1959.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 1 USD Người lớn: 6 USD

  • Địa chỉ: 425 đường Lily Bay, Beaver Cove, Maine, Mỹ

Công viên tiểu bang Lily Bay rộng 9.000 ha xinh xắn này, bạn có thể thư giãn trên bãi biển đầy cát, nhìn ngắm những chú chim và đi dạo trên con đường mòn dài 2 dặm. Công viên là một cơ sở tốt so với các công viên khác trong khu vực. Để cắm trại trên bờ hồ Moosehead, hãy dựng lều của bạn (mỗi căn lều 33 USD) tại một trong 90 khu cắm trại ở đây. Lưu ý rằng tuy công viên mở cửa quanh năm nhưng văn phòng chỉ có nhân viên từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 10.

Đã cập nhật vào ngày 27/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar