Công viên tiểu bang hồ Sebago (Sebago Lake State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang hồ Sabago là một khu vực giải trí công cộng bao gồm 1.342 mẫu Anh trên bờ phía bắc của hồ Sebago ở các thị trấn của Naples và Casco, quận Cumberland, Maine. Nó mở cửa vào năm 1938 như là một trong 5 công viên tiểu bang đầu tiên của tiểu bang Maine.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 1 USD Người lớn: 8 USD

  • Địa chỉ: 11 đường Park Access, Casco, Maine, Mỹ

Công viên rộng 1500 mẫu Anh này là một địa điểm nổi tiếng và là danh lam thắng cảnh để bơi lội, dã ngoại và cắm trại trên đường đến Portland. Hồ Sebago là hồ lớn thứ 2 ở bang Maine, rộng 45 dặm vuông. Nếu bãi biển trở nên quá đông đúc, chỉ cần bước vào rừng, nơi bạn có thể đi lang thang vài dặm một cách dễ dàng trên những con đường mòn vừa phải hoặc đạp xe trên những con đường bộ. Vào mùa hè, các kiểm lâm viên tổ chức các buổi thảo luận, đi bộ và tham gia các chuyến đi trên ca nô; hãy xem thêm thông tin chi tiết trên bảng thông báo ở lối vào công viên.

Cách đến: Từ Naples, rẽ trái vào đường Maine-114 và đi theo các biển báo đến lối vào công viên.

Đã cập nhật vào ngày 29/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar