Công viên tiểu bang Baxter (Baxter State Park)

0 reviews
Viết review
Công viên tiểu bang Baxter là một khu vực hoang dã rộng lớn được bảo tồn vĩnh viễn như một công viên tiểu bang, nằm ở đông bắc Piscataquis, quận Piscataquis ở phía bắc trung tâm Maine, Mỹ. Nó nằm ở khu vực North Maine Woods và Katahdin Woods.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người dân bang Maine: Miễn phí Người dân không ở bang Maine: vé vào cổng: 15 USD/ ngày, vé theo mùa: 40 USD

  • Địa chỉ: 64 đường Balsam, Millinocket, Maine, Mỹ

Một trong những khu vực được bảo vệ tuyệt vời nhất của tiểu bang Maine, công viên tiểu bang Baxter là một vùng đất hoang vu xanh tươi bao gồm gần 210.000 mẫu Anh. 215 dặm đường mòn đi bộ đường dài thu hút khách đi bộ vào mùa hè và khách đi bộ trên tuyết vào mùa đông. Núi Katahdin, ở độ cao 5267ft, là đỉnh cao nhất ở bang Maine và là điểm cuối của đường mòn Appalachian dài 2190 dặm. Có rất nhiều ngọn núi khác để leo, cũng như thác nước, suối và hồ (ca nô có sẵn để thuê với giá 1 USD/ giờ).

Công viên quốc gia này có 2 lối vào: du khách thường sử dụng cổng Togue Pond ở phía nam (nằm khoảng 18 dặm về phía tây bắc của Millinocket), trong đó có một trung tâm du khách gần lối vào; và cổng Matagamon ở phía bắc (khoảng 27 dặm về phía tây bắc của Patten).

Có 8 khu cắm trại có thể ghé thăm bằng đường bộ trong công viên, cộng với 3 khu cắm trại hoang sơ và nhiều địa điểm cá nhân khác trải khắp công viên, cũng như các căn chòi, nhà hầm và nhà phụ.
Baxter có những con đường mòn đi bộ đường dài, một số dẫn đến đỉnh núi Katahdin, có thể đi bộ đường dài trong một ngày miễn là bạn có sức khoẻ tốt và bắt đầu đi sớm.


Đã cập nhật vào ngày 25/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar