Công viên quốc gia Acadia (Acadia National Park)

0 reviews
Viết review
Công viên quốc gia Acadia là một công viên quốc gia nằm ở về phía tây nam Bar Harbor, tiểu bang Maine. Công viên quốc gia bảo tồn hầu hết khu vực tự nhiên của đảo Mount Desert và các đảo nhỏ hơn nằm dọc theo bờ biển Maine. Ban đầu, nó được xếp hạng là Tượng đài quốc gia Sieur de Mons vào năm 1916.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người đi bộ và đi xe đạp: 15 USD Người đi xe máy: 25 USD Người đi xe oto: 30 USD

  • Địa chỉ: 20 đường McFarland Hill, Bar Harbor, đảo Mount Desert, Maine, Mỹ

Công viên quốc gia duy nhất của New England đã bước sang 100 tuổi vào năm 2016- đó là số tuổi đẹp. Trong biên giới của nó là các địa danh ven biển ấn tượng và các hoạt động du khách tuyệt vời.

Những người lái xe và người đi bộ đều có thể cảm ơn John D Rockefeller và những chủ đất giàu có khác vì những cây cầu đẹp mắt, những cảnh quan và những bậc thang đá mang lại cho công viên những giá trị nghệ thuật. Rockefeller đặc biệt làm việc nỗ lực, tận tâm với các kiến trúc sư và thợ xây để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng- cho cả đường vận chuyển và đường ô tô- sẽ phần nào làm tăng giá trị cho cảnh quan xung quanh.

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar